Mới đây, trong đợt điều tra khảo cổ, các cán bộ Phòng Di sản (Sở VH – TT – DL tỉnh Ninh Bình) đã phát hiện một số di vật ở hang Son (thuộc dãy núi đá vôi phía trước hai ngôi đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành), xã Trường Yên, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) nằm trong quần thể Cố đô Hoa Lư.
Đoàn khảo cổ đã thấy lớp trầm tích trong lòng hang có màu đỏ, xuất lộ xương động vật cùng vỏ nhuyễn thể nước ngọt như ốc núi, ốc suối. Đây là sự tích tụ trầm tích gồm những gì con người thời tiền sử đến đây sinh sống để lại, cách ngày nay trên 10.000 năm. Trong lòng hang còn xuất lộ rất nhiều vỏ nhuyễn thể biển như ngao dầu, ốc bù giác, hàu biển... Đây là loài nhuyễn thể biển xuất lộ trên địa bàn này khá phổ biến trong giai đoạn biển tiến Holocene, cách ngày nay từ 5.000 đến 7.000 năm.
Lãnh đạo Sở VH – TT – DL tỉnh Ninh Bình cho biết, để xác định giá trị của hang Son cần phải quy hoạch, bảo tồn và có sự nghiên cứu công phu và kết luận của các nhà nghiên cứu chuyên môn. Nếu đúng là có giá trị lịch sử thì sẽ đẩy mạnh việc quy hoạch để phát triển du lịch do hang Son nằm trong quần thể Cố đô Hoa Lư.