| Hotline: 0983.970.780

Ninh Bình: “Xóa sổ” đàn cá giống bố mẹ

Thứ Hai 25/02/2008 , 07:45 (GMT+7)

Anh Nguyễn Quang Đạt, cán bộ Chi cục Thủy sản Ninh Bình cho biết, người dân trong tỉnh đang chạy đôn chạy đáo tìm mua cá giống. Trước tết giá giống cá chim trắng bố mẹ chỉ 140.000 đồng/kg, cá rô phi 120.000đ/kg. Nay giá lên từ 300 - 400.000 đồng/kg mà không còn giống để mua.

Cá chết tại trại giống Hùng ThịnhChúng tôi đến trại cá giống của DNTN Hùng Thịnh ở xã Khánh Cư (huyện Yên Khánh) vào hôm trời hửng nắng sau đợt rét kéo dài. Trên các ao nuôi, xác cá vẫn nổi lềnh bềnh, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Anh Hoa Hùng Cường, chủ trại cho biết: “Mặc dù trại có nguồn nước nóng của nhà máy nhiệt điện xả về nhưng trời quá rét, không thể cứu được cá. Nguồn giống cá bố mẹ, cá lưu đông, cá thịt chết đồng loạt từ ngày 29 tết. Sau tết cá tiếp tục chết rải rác đến nay. Công nhân vớt cá đổ đi cũng chẳng hết. Theo thống kê của anh em trong trại, khoảng 1 tấn cá chim trắng bố mẹ, 1,2 tấn cá rô phi, 500 kg cá lóc bông đã chết. Số lượng cá lưu đông thiệt hại khoảng 2 triệu con chim trắng, 1 triệu cá rô phi, 10 vạn cá lóc bông, 14 vạn trê lai... Hiện trong trại chỉ còn giữ được khoảng 20% giống cá rô phi. Ước tính tổng thiệt hại hơn 600 triệu đồng”.

Anh Cường chỉ tay xuống ao chua xót nói “Đây là xác con cá lóc bông khoảng 5 kg, loài cá này vục đầu dưới bùn chết, bây giờ mới nổi lên. Nhiều khả năng vài hôm nắng nữa số cá còn lại trong ao sẽ tiếp tục chết. Các trại ở Quảng Ninh, Hải Phòng liên tục điện thoại hỏi mua giống chim trắng nhưng chúng tôi còn đâu mà bán”.

Cá chết tại trại giống Hùng ThịnhTại chi nhánh giống cá Yên Khánh (thuộc Cty CP Giống cây trồng và con nuôi Ninh Bình), ông Phạm Ngọc Hiển, PGĐ Cty cho biết đã dùng đủ mọi biện pháp chống rét cho cá, kể cả vớt lên ngâm nước ấm mà cá vẫn chết, đặc biệt loài cá chim trắng chết sạch. Theo thống kê toàn bộ số lượng cá chết trước và sau tết khoảng 4 tấn, mất khoảng 70% tổng đàn cá bố mẹ, 80% cá bột, tổng thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. Năm nay chắc chắn Cty thiếu nguồn giống cá cung cấp cho các địa phương.

Theo Chi cục Thủy sản Ninh Bình, lượng giống cá lưu trong các ao ương của dân bị chết khoảng 5 triệu con các loại, tổng giá trị thiệt hại khoảng 15 tỷ đồng. Ông Sửu đã báo cáo về tình trạng cá chết suốt 3 tuần qua nhưng Cục Nuôi trồng thuỷ sản (Bộ NN-PTNT) chỉ đạo quá chậm.

Xem thêm
Bổ sung 1 cặp hươu sao lên đảo Bạch Long Vỹ

HẢI PHÒNG Hơn 10 ngày sau khi phát hiện cá thể hươu sao trên đảo, huyện Bạch Long Vỹ được bổ sung thêm 1 cặp hươu khác, có cả đực và cái để phát triển đàn.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.