| Hotline: 0983.970.780

Ninh Thuận: Lật xe khách, 18 người thương vong

Thứ Năm 27/05/2010 , 13:55 (GMT+7)

Sáng 27/5, tại Km 1587 Quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận, một xe ôtô chở khách tham quan du lịch bị lật xuống lề đường, làm 18 người thương vong.

Sáng 27/5, tại Km 1587 Quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận, một xe ôtô chở khách tham quan du lịch bị lật xuống lề đường, làm 18 người thương vong.

Xe ôtô khách lưu thông theo hướng Nam-Bắc, do lái xe Phan Đình Thành (30 tuổi, ở quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển, trên xe chở rất đông hành khách là giáo viên ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đi tham quan du lịch các tỉnh phía Bắc trong dịp Hè.

Khi đến địa phận trên, xe ôtô phanh gấp và bị lật xuống đường, gây nên tai nạn, làm cho một gia đình có ba người gồm anh Trần Tuấn Anh (30 tuổi), chị Đặng Thị Tâm và bé gái tên Na khoảng 10 tháng tuổi (ở xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) chết tại chỗ và 15 người khác bị thương, trong đó có bốn người bị thương rất nặng.

Khi vụ tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đã kịp thời có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc đồng thời đưa toàn bộ số người bị thương đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận để cấp cứu.

Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đang khẩn trương xác định rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra sai phạm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi của tỉnh.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.