| Hotline: 0983.970.780

Nổ bình gas, 3 người nguy kịch

Thứ Hai 08/08/2011 , 09:10 (GMT+7)

Thấy bình gas sau nhà xì hơi nên chị Loan gọi người quen chạy vào xem. Vài phút sau bình gas phát nổ làm 3 người bỏng nặng.

Chồng đi vắng, thấy bình gas sau nhà xì hơi nên chị Loan gọi người quen chạy vào xem. Vài phút sau bình gas phát nổ làm 3 người bỏng nặng.

Vụ nổ xảy ra chiều 7/8 tại một tiệm bách hóa thuộc phường 2, thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng).

Một nhân chứng ở sát vách căn nhà bị nổ cho biết, chồng chủ tiệm tạp hóa Trần Thị Kim Loan (32 tuổi) đi đón người thân ở nước ngoài về. Gần cuối giờ chiều mọi người nghe chị Loan hô hoán bình gas trong nhà bị xì, khí gas lan tỏa nồng nặc khắp nơi.

Công an lập biên bản thu giữ nhiều bình ga tại tiệm bách hóa của chị Loan

Một người quen có mặt gần đó là anh Lâm Dũng Sơn (34 tuổi) chạy vào giúp đỡ. Vài phút sau bình ga phát nổ làm tốc mái nhà, những căn hộ lân cận rung rinh, đồ vật treo trên tường rơi loạn xạ.

Thấy lửa bốc lên mọi người xung quanh đổ xô vào tiệm chị Loan chữa cháy, đưa nữ gia chủ cùng anh Sơn và người giúp việc là Danh Thị Sà Mượl (17 tuổi) vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cấp cứu.

Anh Sơn bị bỏng nặng nhất với 45% diện tích da toàn thân, chị Loan bỏng 35% và người giúp việc bỏng 30% diện tích da. Cả ba sau đó được chuyển lên tuyến trên.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ nhiều bình ga loại 12 kg màu xám. Những gia đình xung quanh cho biết hàng ngày tiệm tạp hóa này nhận sang chiếc gas từ bình to vào bình nhỏ để bán cho nhiều người.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.