| Hotline: 0983.970.780

Nổ bom quán càphê ở Baghdad, 35 người thiệt mạng

Thứ Hai 21/10/2013 , 08:45 (GMT+7)

Một kẻ đánh bom liều chết đã lao chiếc xe chất đầy thuốc nổ vào một quán cà phê đông khách ở thủ đô Baghdad, làm 35 người thiệt mạng...

Hiện trường sau vụ đánh bom ở khu vực Amil

Nhà chức trách Iraq cho biết đêm 20/10, một kẻ đánh bom liều chết đã lao chiếc xe chất đầy thuốc nổ vào một quán cà phê đông khách ở thủ đô Baghdad, làm 35 người thiệt mạng và ít nhất 50 người bị thương.

Vụ đánh bom liều chết này nâng tổng số người chết do bạo lực trên khắp Iraq trong ngày 20/10 lên con số 45.

Vụ đánh bom quán cà phê tại khu vực Amil do người Hồi giáo dòng Shiite chiếm đa số ở Baghdad xảy ra khi quán chật kín người. Quán này và một cửa hàng hoa quả gần đó là điểm đến yêu thích của giới trẻ trong khu vực.

Một đại tá cảnh sát cho biết quả bom đầu tiên phát nổ gần quán cà phê, sau đó một kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ khối thuốc khi người dân tụ tập tại hiện trường.

Bạo lực đang gia tăng ở Iraq sau cuộc trấn áp đẫm máu của lực lượng an ninh nhằm vào trại biểu tình của người Sunni thuộc thị trấn Hawijah ở miền Bắc hồi tháng 4.

Theo AFP, từ đầu năm đến nay đã có gần 5.200 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công ở nước này, trong đó riêng tháng 10 đã có hơn 480 người.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất