| Hotline: 0983.970.780

Nợ công Mỹ đã vượt 100% tổng sản phẩm quốc nội

Thứ Sáu 05/08/2011 , 08:58 (GMT+7)

Nợ công của Mỹ vượt 100% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), ngay khi lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua dự luật về nâng trần nợ công.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 3/8 cho biết nợ công của nước này đã vượt 100% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), ngay khi lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua dự luật về nâng trần nợ công và cắt giảm ngân sách.

Theo bản tin hàng ngày về tình hình tài chính công do Bộ Tài chính Mỹ công bố, nợ liên bang của Mỹ tính đến ngày 2/8 đã vượt mức 238 tỷ USD/ngày, đạt 14.580,7 tỷ USD, vượt Tổng sản phẩm quốc nội của năm 2010 (14.526,5 tỷ USD).

Tuy nhiên, theo những đánh giá gần đây của Chính phủ Mỹ, Tổng sản phẩm quốc nội của nước này trong năm 2011 hiện cao hơn con số này, cụ thể giá trị sản lượng của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong quý II/2011 tương ứng với mức tăng trưởng hàng năm là 15.003,8 tỷ USD.

Các số liệu kinh tế công bố ngày 3/8 trùng khớp với những dự báo của Bộ Tài chính từ nhiều tháng qua. Đến đêm 2/8, Bộ Tài chính Mỹ lẽ ra đã cạn sạch tiền mặt nếu giới hạn trần vay nợ của chính phủ không được nâng lên.

Căn cứ vào các dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), như vậy Mỹ đã gia nhập lại nhóm các nước có nợ công cao hơn Tổng sản phẩm quốc nội, gồm Nhật Bản (229%), Hy Lạp (152%), Jamaica (137%), Liban (134%), Italy (120%), Ireland (114%) và cả Iceland (103%).

Lần cuối cùng nợ công của Mỹ vượt Tổng sản phẩm quốc nội diễn ra cách đây đã 64 năm, tức năm 1947, ít lâu sau ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai. Tỷ lệ này giảm mạnh xuống chỉ còn 32,5% vào năm 1981 và tăng lên 64,4% trong năm 2007, trước khi tăng vọt do tác động của cuộc suy thoái.

Cả 3 hãng xếp hạng tín dụng quốc tế gồm Standard & Poor' s, Moody' s và Fitch đã giữ nguyên mức xếp hạng tín nhiệm uy tín AAA của Mỹ sau khi Quốc hội nước này thông qua luật nâng trần nợ công vào trưa 2/8.

Tuy nhiên, các cơ quan này cũng cảnh báo Mỹ có thể vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị đánh tụt hạng tín dụng nếu kỷ luật ngân sách không được siết chặt và tăng trưởng kinh tế tiếp tục xấu đi.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất