| Hotline: 0983.970.780

Nổ cực lớn làm sập nhà, 2 trẻ tử vong, nhiều người bị vùi lấp

Thứ Tư 03/01/2018 , 11:02 (GMT+7)

Vào khoảng 4h30 sáng nay 3/1, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một cơ sở thu mua phế liệu ở làng Quan Độ, xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh. Vụ nổ làm sập nhiều ngôi nhà, làm chết 2 cháu bé, vùi lấp nhiều nạn nhân.

  Hiện trường vụ nổ lớn tại cơ sở phế liệu.
Hiện trường vụ nổ lớn tại cơ sở phế liệu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Thuyên - Trưởng Công an xã Văn Môn, cho biết, hiện tại sơ bộ ban đầu vụ nổ tại cơ sở thu mua phế liệu đã làm sập vài ngôi nhà, vùi lấp nhiều nạn nhân. Nhiều nhà bị tốc mái, vỡ kính. Tại hiện trường rất nhiều đầu đạn súng trường văng khắp nơi.

Ghi nhận ban đầu, có 2 cháu bé đã tử vong, nhiều người bị thương trong vụ nổ nghiêm trọng.

Ngay sau khu vụ nổ xảy ra, các cơ quan chức năng đã xuống hiện trường khẩn trương cứu người bị vùi lấp ra khỏi đống đổ nát đưa đi cấp cứu.



  Một số hình ảnh hiện trường vụ nổ kinh hoàng
Một số hình ảnh hiện trường vụ nổ kinh hoàng
  Người dân bới đống đổ nát tìm người thân. (Ảnh: Ngọc Nga Nguyễn)
Người dân bới đống đổ nát tìm người thân. (Ảnh: Ngọc Nga Nguyễn)
  Những ngôi nhà ở cách xa hiện trường cũng chịu sức ép từ vụ nổ, hư hỏng nhiều đồ vật, kính vỡ tan. (Ảnh: Ngọc Nga Nguyễn)
Những ngôi nhà ở cách xa hiện trường cũng chịu sức ép từ vụ nổ, hư hỏng nhiều đồ vật, kính vỡ tan. (Ảnh: Ngọc Nga Nguyễn)
  Đầu đạn bay tứ tung sau vụ nổ, được người dân gom nhặt. (Ảnh: Ngọc Nga Nguyễn)
Đầu đạn bay tứ tung sau vụ nổ, được người dân gom nhặt. (Ảnh: Ngọc Nga Nguyễn)

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024

Mục tiêu của toàn ngành nông nghiệp quý II là tăng trưởng giá trị gia tăng toàn ngành 3,37%; tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 14 - 14,5 tỷ USD.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.