| Hotline: 0983.970.780

Nổ đường dây điện một người cấp cứu

Chủ Nhật 04/11/2012 , 08:46 (GMT+7)

Nguyên nhân ban đầu do một hộ dân trong khu vực kéo vật liệu xây dựng lên trên tầng thượng làm chạm dây pha bìa gây nên sự cố trên.

Vào khoảng 10 giờ 15 phút ngày 3.11, đường dây điện mạch kép xúc tuyến 473-474 (E20) trục chính nằm giữa 2 cột 8 -9 trước số nhà 129 đến số 141, trên đường Ngô Mây, thuộc KV 1, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn (Bình Định) bỗng nhiên phát tiếng nổ lớn, gây cháy. Thiết bị điện của nhiều nhà dân trong khu vực này do ảnh hưởng vụ nổ bị hư hỏng.

Theo ông Trần Quang Khải, Trưởng phòng kỹ thuật điện lực Quy Nhơn cho biết: Vụ việc xảy ra làm mất điện hoàn toàn tuyến đường dây 473 và tuyến 474 bị mất 1 trạm. Nguyên nhân ban đầu do một hộ dân trong khu vực kéo vật liệu xây dựng lên trên tầng thượng làm chạm dây pha bìa gây nên sự cố trên.

Lúc xảy ra vụ nổ dây điện nói trên, bà Trương Thị Xíu (51 tuổi) ở thôn Thanh Minh, xã Canh Hiển (Vân Canh-Bình Định) đang trên đường đi khám bệnh về, lúc đi ngang qua nơi xảy ra sự cố, tiếng nổ lớn đã khiến bà ngồi sau xe ôm bật té ngửa xuống đường.


Bà Xíu đang cấp cứu trong bệnh viện

Người dân địa phương đã kịp thời đưa bà đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Bình Định. Đến 12 giờ cùng ngày, người nhà của bà Xíu mới nhận được tin báo. Con trai bà Xíu là Ngô Văn Tâm (22 tuổi) cho biết: “Mẹ tôi đang trong tình trạng không nhớ được gì”.

Theo cho biết của bác sĩ trực khoa thần kinh 6, bà Xíu nhập viện trong tình rạng hôn mê. Chẩn đoán ban đầu cho thấy bà Xíu chấn thương đầu, đa vết thương phần mềm, xây xát chân tay.

Ngành điện lực địa phương cho biết, đến 14 giờ cùng ngày sự cố trên đã được khắc phục và thông điện trở lại tại khu vực nói trên.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.