| Hotline: 0983.970.780

Nỗ lực cứu ngư dân nguy kịch vì bị cá cắn

Thứ Năm 13/02/2014 , 14:13 (GMT+7)

Thuyền viên tên Trần Văn Đạt, 41 tuổi, bị cá cắn lúc 6 giờ 30 ngày 12/2, mất nhiều máu, sau khi xử lý sơ cứu vẫn không cầm được máu, tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II cho biết do thời tiết hiện nay trên biển rất xấu nên tàu của đơn vị đang nỗ lực hết sức để nhanh chóng tiếp cận tàu có ngư dân bị nạn, dự kiến đến khoảng 10-11 giờ trưa 13/2, tàu SAR 412 của đơn vị sẽ tiếp cận được tàu này.

Trước đó, vào hồi 15 giờ 45 ngày 12/2, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II nhận được thông tin từ tàu QNg 92679 TS, thuộc huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, với nội dung trên tàu có một thuyền viên tên Trần Văn Đạt, 41 tuổi, bị cá cắn lúc 6 giờ 30 ngày 12/2, mất nhiều máu, sau khi xử lý sơ cứu vẫn không cầm được máu, tình trạng sức khỏe nạn nhân nguy kịch.

Ở thời điểm đó, vị trí của tàu cách Đà Nẵng khoảng 300 hải lý về phía Đông. Tàu yêu cầu đưa phương tiện ra gấp để cấp cứu, tàu QNg 92679 TS đang chạy với tốc độ cao vào bờ.

Theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và Vietnam MRCC, Danang MRCC điều động tàu SAR 412 cùng bác sỹ trung tâm y tế 115 Đà Nẵng đi cứu nạn.

Lúc 22 giờ ngày 12/2, tàu SAR 412 rời cầu cảng Danang MRCC đi cứu nạn thuyền viên tàu QNg 92679 TS.

Theo kế hoạch, khoảng từ 8 giờ đến 9 giờ ngày 13/2, tàu SAR 412 sẽ tiếp cận được với tàu QNg 92679 TS để cứu chữa nạn nhân. Tuy nhiên, do thời tiết biển rất xấu nên tàu của đơn vị đang cố gắng tối đa để nhanh chóng tiếp cận tàu bị nạn.

(Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất