“Lá bài” hạt nhân của Iran từng gây ra nhiều sóng gió ngoại giao. |
Đại diện các nước Anh, Đức, Pháp, Nga và Trung Quốc cùng với Iran sẽ có phiên hội đàm ở Vienna, khoảng 1 tháng sau khi cuộc họp tương tự đã thất bại. Căng thẳng giữa Tehran và Washington đã gia tăng sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thoả thuận hạt nhân ký năm 2015. Mỹ sau đó áp đặt lệnh trừng phạt lên Iran.
Áp lực càng tăng thêm trong thời gian qua bởi các sự cố liên tiếp xảy ra ở khu vực vùng Vịnh, đỉnh điểm là vụ Iran bắn rơi máy bay không người lái (UAV) của Mỹ hồi tháng 6.
Lầu Năm Góc đã từng cân nhắc khả năng tiến hành hoạt động quân sự đáp trả sau vụ việc này. Mới đây, Iran và Anh lại có động thái bắt tàu chở dầu của nhau.
Một quan chức ngoại giao châu Âu cho biết, các bên sẽ đàm phán để mở đường cho các giải pháp nhằm phá vỡ thế bế tắc hiện thời. Cùng ngày hôm qua, hãng thông tấn ISNA đưa tin, cơ quan nguyên tử Iran đang có kế hoạch tái khởi động lò phản ứng nước nặng Arak.