| Hotline: 0983.970.780

Nổ mìn phá đá, hành hạ hàng trăm hộ dân

Thứ Tư 15/07/2015 , 06:15 (GMT+7)

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 1/5 đóng tại địa bàn thôn Phước Hòa, xã Xuân Phước (Phú Yên) liên tục nổ mìn phá đá, gây ô nhiễm môi trường....

Nhiều ngày qua, người dân thôn Phước Nhuận, xã Xuân Quang 3 và Phước Hòa, xã Xuân Phước, huyện miền núi Đồng Xuân (Phú Yên) bức xúc vì DN liên tục nổ mìn phá đá, đặt trạm trộn bê tông gần khu dân cư, gây ô nhiễm nghiêm trọng...

Cuộc sống xáo trộn

Theo phản ánh của người dân trong vùng, hàng ngày có từ hai đến ba tiếng nổ lớn và tiếng ồn của trạm trộn bê tông nhựa nóng, máy xay đá phát ra từ khu vực mỏ đá của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 1/5 đóng tại địa bàn thôn Phước Hòa, xã Xuân Phước, giáp ranh với thôn Phước Nhuận, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân, làm rung chuyển nhà cửa, nứt tường, gây ô nhiễm môi trường.

Bà Phan Thị Mỹ Dung, ở thôn Phước Nhuận, xã Xuân Quang 3 cho biết: “Mỗi lần nổ mìn là rung hết nhà cửa xung quang khu vực này, hầu như nhà ai cũng bị nứt”.

Còn Bà Nguyễn Thị Giúp (82 tuổi ở thôn Phước Nhuận) thì hốt hoảng: “Tiếng mìn nổ rất to làm lung lay cả nhà. Nằm trên giường mà như rớt xuống đất. Không chỉ tầng trệt, tường trên gác nhà cũng bị nứt”.

Tại khu vực trên, mỗi nhà có ít nhất hai đến ba vết nứt dài từ 0,5 đến hơn 2m trên tường và móng, có nơi vết nứt hở hơn 1cm. Bức xúc, nhiều người phản ánh lên chính quyền xã, huyện, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.

Bà Nguyễn Thị Chuyền cũng ở thôn Phước Nhuận lo lắng: “Nhà ngày càng nứt to vì tiếng nổ quá lớn. Có hôm đi làm về, đứng ngoài sân, bất chợt mìn nổ làm tức cả lồng ngực. Bà con làm đơn tố cáo xuống xã, xã lại chỉ xuống huyện. Mang đơn xuống huyện, huyện nói đã cử các ngành kiểm tra rồi”.

Trao đổi với PV, ông Trịnh Kỳ Phương, Trưởng thôn Phước Nhuận, xã Xuân Quang 3 cho biết: “Máy xay đá quá gần khu dân cư gây tiếng ồn hàng ngày. Tiếng nổ mìn làm cho người già tức ngực, trẻ em chết kiếp. Qua những lần tiếp xúc cử tri, việc này là có thật.

Ngoài ra, khói bụi mù mịt của máy xay đá gặp gió tây nam thổi mạnh xuống khu dân cư, bám vào bánh tráng, giếng nước, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt của người dân. Còn việc nổ mìn có làm nứt nhà dân hay không, cần có kết luận của cơ quan chuyên môn”.

Cần xử lý nghiêm

Theo kết quả kiểm tra của các ngành chức năng huyện Đồng Xuân, từ tháng 4 đến thời điểm ngày 22/6, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 1/5 đã thực hiện 8 lần nổ mìn phá đá vào khoảng thời gian từ 16 giờ 30 đến 16 giờ 50 phút. Mỗi ngày nổ mìn từ hai đến ba lần, mỗi lần cách nhau 10 phút.

Tuy nhiên, theo người dân, mìn được công ty này cho nổ một loạt, kể cả vào buổi trưa. Việc nổ mìn đã gây rung chấn mạnh làm nứt nhà cửa; giàn xay đá và trạm trộn bê tông phát bụi, khói đen, mùi nhựa đường rất khó chịu, ảnh hưởng đến khu vực xung quanh cách xa khoảng 500m.

13-06-44_no-min1
Trạm trộn bên tông nhựa nóng khói bay mù mịt, bốc mùi hôi khó chịu

Trả lời kiến nghị của người dân về vụ việc trên bằng văn bản, ông Phạm Trung Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân thừa nhận, hầu hết sai phạm của Công ty CP Đầu tư và Xây Dựng 1/5 như người dân phản ánh là đúng sự thật. Tuy nhiên, việc tường nhà của nhiều hộ dân bị nứt thì lại không xác định được nguyên nhân cụ thể.

Cty CP Đầu tư và Xây dựng 1/5 được UBND tỉnh gia hạn giấy phép khai thác mỏ đá vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Phước Hòa, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân từ ngày 23/3/2015 đến ngày 23/6/2015. Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 12/7, Cty này vẫn còn hoạt động xay, vận chuyển đá gây ô nhiễm môi trường...

Ông Trịnh Kỳ Phương, Trưởng thôn Phước Nhuận, xã Xuân Quang 3 nói: “Về lâu dài, nếu tiếp tục nổ mìn hoặc xay đá liên tục, khói bụi bay ra thì chắc chắn 100% ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Đề nghị cấp trên xem xét lại việc tồn tại và hoạt động của mỏ đá để người dân được ổn định cuộc sống.

Còn mùi hôi của dầu hắc (nhựa đường) thì không ai chịu nổi, kể cả ở trong nhà hay ra ngoài sân. Hàng ngày, người dân hít phải mùi độc hại này sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe.

Ngoài ra, theo biên bản kết luận của huyện, những vết nứt trên tường nhà của người dân có phải là do tiếng nổ mìn gây ra hay không, cũng chưa khẳng định được. Vì vậy, tôi đề nghị cần phải có cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ việc này và sớm giải thích thỏa đáng cho dân”.

Từ thực tế trên, trước mắt UBND huyện Đồng Xuân đề nghị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 1/5 điều chỉnh lượng thuốc nổ phù hợp, đảm bảo độ rung chấn không lớn, tiếng ồn không vang xa gây ảnh hưởng đến người dân; thông báo cho chính quyền địa phương trước khi nổ mìn; khắc phục bụi; bố trí thời gian xay đá hợp lý, tránh vào giữa trưa và ban đêm;

Ngoài ra cần xây hố thu gom nước thải sinh hoạt cho công nhân, không để chảy tràn ra đường gây ô nhiễm; khắc phục ngay bụi, khói đen, mùi nhựa đường tại trạm trộn bê tông nhựa nóng…

Điều đáng nói là khi phát hiện hàng loạt sai phạm của công ty này, nhưng UBND huyện Đồng Xuân lại không kịp thời ra quyết định xử phạt; không có kết luận rõ ràng về nguyên nhân dẫn đến hàng chục nhà dân bị nứt tường, móng, khiến dư luật bất bình.

Hơn thế nữa, trong khi dư luận đang phẫn nộ, công ty này lại tiếp tục đưa trạm trộn bê tông nhựa nóng vào hoạt động, càng ảnh hưởng lớn đến môi trường, khiến người dân càng thêm phẫn nộ.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm