| Hotline: 0983.970.780

Nổ mỏ than tại Nga, 83 người kẹt trong hầm

Thứ Hai 10/05/2010 , 11:13 (GMT+7)

Ít nhất 12 công nhân mỏ thiệt mạng và 83 người mắc kẹt dưới lòng đất vì hai vụ nổ trong mỏ than lớn nhất tại Nga hôm 9/5.

Ít nhất 12 công nhân mỏ thiệt mạng và 83 người mắc kẹt dưới lòng đất vì hai vụ nổ trong mỏ than lớn nhất tại Nga hôm qua (9/5).

Một nhân viên cứu hộ bước ra khỏi lối xuống mỏ Raspadskaya vào ngày 10/5

BBC đưa tin vụ việc xảy ra tại mỏ Raspadskaya, vùng Kemerovo ở phía tây khu vực Siberia trước nửa đêm 8/5. Mỏ cách thủ đô Matxcơva khoảng 3.000 km về phía đông. Hơn 300 công nhân làm việc dưới hầm khi tiếng nổ thứ nhất vang lên và phần lớn số này được lực lượng cứu hộ đưa lên mặt đất. Bộ trưởng Các tình trạng khẩn cấp Sergei Shoigu, người chỉ đạo hoạt động giải cứu, nói với hãng thông tấn Interfax rằng 12 thợ mỏ tử vong và 55 người bị thương vì vụ nổ.

Khoảng ba giờ rưỡi sau, vụ nổ thứ hai xảy ra khiến 19 nhân viên cứu hộ mắc kẹt cùng 64 thợ mỏ. Lực lượng trên mặt đất đã mất liên lạc với những người này. Theo AP, Aman Tuleyev, quan chức đứng đầu vùng Kemerovo báo cáo Thủ tướng Nga Vladimir Putin rằng vụ nổ thứ hai mạnh hơn vụ nổ thứ nhất. Nó phá hủy ống thông khí chính những công trình trên mặt đất.

Nồng độ khí metan trong mỏ khá cao sau vụ nổ thứ hai nên các nhân viên cứu hộ phải chờ cho tới khi người ta hút bớt khí metan ra ngoài. Mãi tới tận sáng sớm nay một nhóm cứu hộ mới xuống mỏ và cứu được 5 công nhân.

"Chúng tôi phải làm tất cả những việc cần thiết để ngăn chặn vụ nổ thứ ba", RIA Novosti dẫn lời Bộ trưởng Shoigu.

Ông Shoigu nói lực lượng cứu hộ đã xác định được hai khu vực có thợ mỏ mắc kẹt và họ sẽ tới hai khu vực đó trong thời gian sớm nhất có thể.

Valery Korchagin, người phát ngôn Bộ Các trường hợp khẩn cấp tại vùng Kemerovo, cho hay, hơn 500 nhân viên cứu hộ đã làm việc khẩn trương trong hôm qua để đưa không khí xuống dưới mỏ và phục hồi các ống thông khí để công việc tìm kiếm nạn nhân có thể tiếp tục. Korchagin thừa nhận ông không biết những người mắc kẹt dưới hầm còn sống hay đã chết.

"Rõ ràng đây là tình thế khó khăn. Chúng ta thậm chí có thể nói nó là một thảm kịch. Hàng chục người vẫn ở dưới mỏ. Số phận của họ chưa rõ ràng. Điều đáng buồn nhất là chúng ta không thể đưa nhân viên cứu hộ xuống hầm lúc này", Thủ tướng Putin phát biểu.

Ông Tuleyev nói mỏ Raspadskaya có độ sâu 500 m và độ dài 370 km. Mỗi năm người ta khai thác 8 triệu tấn than trong mỏ.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chấn chỉnh hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định trong dịp 30/4

TP.HCM Theo báo cáo mới nhất của Thanh tra giao thông TP.HCM, thành phố hiện có 87 điểm đón trả khách sai quy định, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.