| Hotline: 0983.970.780

Nô nức Hội chợ Xuân Nhâm Thìn

Thứ Hai 16/01/2012 , 10:29 (GMT+7)

Ghi nhận của PV NNVN tại hội chợ vào chiều 14/1, lượng khách hàng tới mua sắm rất đông đúc, đặc biệt là tại các gian hàng bán các loại hoa, quả Tết.

Sau lễ khai mạc vào tối ngày 13/1/2012, Hội chợ Xuân Nhâm Thìn 2012 đã diễn ra hết sức sôi động tại Trung tâm Triển lãm nông nghiệp (Số 2, đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội).

Ghi nhận của PV NNVN tại hội chợ vào chiều 14/1, lượng khách hàng tới mua sắm rất đông đúc, đặc biệt là tại các gian hàng bán các loại hoa, quả Tết. 

Gian hàng hoa lan của cơ sở SX hoa lan Lê Anh (Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội) sau một ngày diễn ra hội chợ đã bán hết các chậu hoa lớn. Các chậu hoa lan tại đây rất đa dạng, giá dao động từ 150 nghìn đồng đến 14 triệu đồng/chậu

Sau một ngày diễn ra hội chợ, gian hàng đặc sản cam sành đến từ Hàm Yên (Tuyên Quang) đã tiêu thụ hết gần 3 tạ cam. Anh Nguyễn Văn Thành (HTX cam sành Phong Lưu, Phù Lưu, huyện Hàm Yên) phụ trách gian hàng dự báo, kết thúc hội chợ sẽ tiêu thụ ít nhất hơn 1 tấn cam, nhiều hơn Hội chợ xuân 2011 khoảng 2 – 3 tạ. Trước đó, vào tối khai mạc (13/1), gian hàng này đã có chương trình bốc thăm khuyến mãi 1 – 3 kg cam/phiếu trúng thưởng

Cây quất này do một DN làm ăn phát đạt tại đường Trần Đăng Ninh (Cầu Giấy, Hà Nội) mua từ Hội chợ về để trưng bày tại trụ sở chính của Cty. Người giao hàng cho biết, cây quất có giá 5 triệu đồng

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.