| Hotline: 0983.970.780

Nổ súng trước cổng sân Vinh, một người tử nạn

Thứ Ba 06/07/2010 , 15:55 (GMT+7)

2 sát thủ đi xe máy dùng súng săn thú bắn thẳng vào nạn nhân rồi chạy vòng qua SVĐ rồi tẩu thoát.

Hiện trường vụ án
Tối 5/7, 5 đối tượng lạ mặt đi trên 2 xe máy dùng súng bắn vào một nhóm người đang ngồi chơi và xem đánh bài trước cổng SVĐ Vinh (Nghệ An). Hậu quả khiến anh Trần Xuân Thắng (SN 1980) trúng 9 mảnh đạn ria và tử vong.

Tại hiện trường, phóng viên được 1 trong 9 người có mặt tại thời điểm xảy ra kể lại, vào tối hôm xảy ra vụ việc, có 4 người đang ngồi đánh bài trên chiếc bàn nhựa, đứng xung quanh là 5 người khác. Khi mọi người đang chơi thì thấy tiếng xe máy dừng cách nhóm đang chơi đánh bài chưa đầy 5m. Nghĩ người đi đường dừng lại xem nên không ai quan tâm và để ý.

Bất ngờ một tiếng súng nổ khô khốc vang lên khiến tất cả hoảng loạn, chưa kịp định thần thì tiếng súng thứ 2, lần này viên đạn trúng vào lưng anh Trần Xuân Thắng (SN 1980) khiến anh bổ gục tại chỗ. Những người có mặt chỉ kịp quan sát nhóm đối tượng nổ súng đi trên 2 xe máy, một xe chở 2 còn một xe đi 3, tất cả hòa trong bóng đêm.

Gây án xong, thay vì tẩu thoát theo hướng vườn hoa Cửa Nam (ra đường chính) thì chúng lại tiếp tục di chuyển hướng vòng qua SVĐ Vinh.

Sáng nay (6/7), nguồn tin từ Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, nạn nhân bị bắn bằng súng đạn ria (súng săn thú) và dính 9 mảnh vào người. Cơ quan khám nghiệm tử thi chỉ gắp ra được 2 mảnh còn 7 mảnh hiện chưa gắp được.

Được biết, anh Thắng đã có vợ và 2 con. Trước khi xảy ra án mạng, anh chạy ra ngoài mua bánh mì cho con, sau đó chạy lại xem mọi người đánh bài thì xảy ra chuyện. Phạm vi bán kính 50m này từ năm 2008 đến nay đã xảy ra 4 vụ nổ súng.

(Theo VTC News)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.