| Hotline: 0983.970.780

Nổ xe buýt ở Zimbabwe, ít nhất 42 người thiệt mạng

Thứ Sáu 16/11/2018 , 21:32 (GMT+7)

Ít nhất 42 người thiệt mạng trong một vụ nổ xe buýt ở Zimbabwe hôm nay 16/11, nghi ngờ do sự cố nổ bình ga.

Chiếc xe bị cháy trơ khung. (Ảnh: AFP)

AFP dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Zimbabwe Charity Charamba cho biết: "Tính đến thời điểm hiện tại chúng tôi xác nhận hơn 42 người đã thiệt mạng. Lực lượng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường". Trong khi đó, một số hành khách được cho là bị thương nặng và được chuyển vào viện cấp cứu.

Hãng tin Herald dẫn nguồn thạo tin cho biết, vụ tai nạn xảy ra ở Gwanda, tây nam Zimbabwe này có thể là do sự cố nổ bình ga của một trong các hành khách trên xe.

Các hình ảnh đăng tải trên truyền thông Zimbabwe cho thấy chiếc xe buýt cháy trơ khung sau vụ nổ xảy ra trên một tuyến đường cao tốc chạy từ biên giới đến thành phố Bulawayo.

Hiện cảnh sát tiếp tục điều tra để làm sáng tỏ nguyên nhân vụ tai nạn. Vụ việc xảy ra không lâu sau vụ hai xe buýt tông vào nhau ở tuyến đường nối thủ đô Harare đến thị trấn Rusape của Zimbabwe hồi tuần trước khiến 47 người thiệt mạng.

Tai nạn giao thông khá nhức nhối ở Zimbabwe do các tiêu chuẩn an toàn đường bộ kém với đường sá xuống cấp.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất