| Hotline: 0983.970.780

Nỗi đau xuyên hai miền Triều Tiên

Thứ Năm 26/12/2019 , 09:13 (GMT+7)

Hơn 3.000 người dân miền Nam nộp đơn xin đoàn tụ với thân nhân bị thất lạc ở miền Bắc từ hồi chiến tranh Triều Tiên cách nay 60 năm đã qua đời vì mòn mỏi.

Theo dữ liệu của chính phủ Hàn Quốc, tổng cộng có 3.147 người Hàn Quốc đã làm các thủ tục để được đoàn viên với thân nhân bị ly tán từ năm 1988 đã chết trong khoảng thời gian từ đầu năm đến hết tháng 11 vì già yếu, bệnh tật và buồn bã.

Ông Lim Ki-san (trái), 87 tuổi và người chị gái Lim Chun-seon 88 tuổi gặp lại nhau hồi tháng 8/2018

Kết quả thống kê do Bộ Thống nhất và Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc cho thấy, trong tổng số 133.365 người dân nước này đã đăng ký được gặp gỡ thân nhân vẫn còn ly tán ở bên kia biên giới thì chỉ còn 52.997 người đang sống. Số này hiện vẫn đang hy vọng được sớm đoàn tụ với những người thân của họ đang sinh sống ở miền Bắc do lưu lạc trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Thân nhân chào nhau đầy nuối tiếc sau khi chương trình đoàn tụ kết thúc

Tuy nhiên trong số những người đang còn sống thì có tới 63,4%  đã ở độ tuổi ngoại bát tuần. Và đời sống thấp thỏm này của những bậc cao niên đang được coi là một vấn đề nhân đạo cấp bách nhất hiện nay.

Hồi năm ngoái, Seoul và Bình Nhưỡng đã tổ chức được một cuộc đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán gặp gỡ nhau tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang, ở Triều Tiên. Đó cũng là cuộc hội ngộ giữa thân nhân hai miền Triều Tiên lần đầu tiên sau 3 năm qua và là lần đoàn viên mặt đối mặt thứ 21 kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần đầu vào năm 2000.

Trong năm nay, hai miền Triều Tiên cũng đã nhất trí tổ chức một hội nghị thượng đỉnh và lập một trung tâm đoàn tụ thường trực cho các gia đình đang bị thất lạc gặp gỡ nhau gián tiếp qua video và tin nhắn hình ảnh. Tuy nhiên những bế tắc trong đàm phán hạt nhân giữa Triều Tiên và Mỹ đã cản trở tiến trình đoàn tụ của các gia đình.

Khoảnh khắc chia tay đẫm nước mắt

 Bán đảo Triều Tiên từng là một quốc gia trước khi bị chia cắt thành hai miền sau khi kết thúc Thế chiến II năm 1945. Tuy nhiên, sau cuộc chiến giữa Hàn Quốc và Triều Tiên năm 1950-1953 đã có hàng triệu gia đình bị ly tán. Chính phủ hai miền đã cấm công dân đến thăm nhau hoặc thậm chí là qua trao đổi điện thoại và thư từ khiến nhiều gia đình không thể biết họ hàng của họ còn sống hay không.

Đến nay về mặt lý thuyết, hai miền Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh bởi cuộc chiến mới chỉ kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn chứ không phải một hiệp ước hòa bình.

Ngày 20/8/2018, có 81 gia đình người dân hai miền Triều Tiên đã được gặp nhau trong nước mắt khi được hội ngộ sau hơn 6 thập niên ly tán.

Khoảng 330 người Hàn Quốc, trong đó có nhiều cụ lớn tuổi phải ngồi xe lăn hoặc được tình nguyện viên dìu đã vỡ òa cảm xúc khi gặp lại 185 người thân hiện đang sống ở Triều Tiền. Nhiều người thậm chí còn không thể nhận ra người thân của mình vì bặt tin nhau quá lâu.

 

(Yonhap, RT, CNN)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.