Ở nông thôn miền núi, khi vận chuyển củi hoặc gỗ rừng trồng luôn phải bố trí người chống đỡ những đường dây điện này. Có trường hợp lo đỡ cặp dây này, thì đứt cặp dây kia. Nhiều vụ cãi vã ì xèo, dẫn đến xô xát xảy ra do nguyên nhân đường dây bắc quá thấp. Ngoài ra, có quá nhiều trường hợp tai nạn xảy ra ở khu vực nông thôn, miền núi do mạng lưới điện xuống cấp và sự thiếu kiến thức trong sử dụng điện. Cách đây không lâu, tại tổ 5, thôn Phú Hoà 1, xã Hoà Nhơn (Hoà Vang – TP. Đà Nẵng) đã xảy ra điện giật lăn quay hai con bò và người chăn, do dây dẫn điện bị hở nằm trong bụi cây. Nhà ông Đinh Văn Ngô, trú tại thôn Phú Hoà 2, cũng bị chạm điện do dây dẫn điện bị hở, chạm vào mái tôn, may mà nhân viên phụ trách điện của HTX kịp thời can thiệp.
Ở phường Hoà Khánh Bắc (Liên Chiểu - Đà Nẵng), hầu hết các cột điện đều nghiêng ngã, mục nát, nhất là cột điện bằng tre, bằng cây gỗ tạp. Dây điện thì nứt nẻ, nhiều múi nối hở tứ tung bắt dọc ngang, bùng nhùng sà xuống đường, có nơi nằm cả trên mái tôn nhà như nhà ông Lê Hữu Hạnh tổ 48, thậm chí có cột điện bị ngã gãy nằm dưới đất dây điện cả chùm sống chung với đất cả tháng trời không ai ngó ngàng.
Nguy hiểm hơn có trụ điện to đùng sau nhà ông Trương Văn Thanh tổ 49, dây điện bùng nhùng mà đế cây nằm dưới hố nước ngã nghiêng sẽ đỗ vào nhà dân bất cứ lúc nào. Điều đáng nói là bên cạnh hệ thống điện quá đát ấy, cơ quan chủ quản đã trồng lại hệ thống cột điện, bắt đường dây điện chính kiên cố đã lâu nhưng lại không bắt công tơ điện cho người dân. Như vậy, hệ thống cột điện và dây điện mới an toàn người dân đang cần sử dụng thì không được sử dụng, trong khi đó phải sử dụng hệ thống điện cũ rã rệu, quá đát, hư hại...
Nhu cầu sử dụng điện ở nông thôn, miền núi ngày càng tăng, vì vậy mạng dây dẫn điện sau công tơ cũng phải cải tiến, duy tu, nâng cấp cho phù hợp, đồng thời tạo nên sự an toàn trong sử dụng điện và cảnh quan môi trường sạch đẹp.