| Hotline: 0983.970.780

Nỗi lo ngay ngáy mai tết nở sớm

Thứ Ba 30/01/2018 , 09:15 (GMT+7)

Năm nay, thời tiết thất thường làm cho một số vườn mai nở trước Tết Nguyên đán. Mai nở sớm, không đúng vụ khiến người chơi mai kém vui, còn những người làm dịch vụ chăm sóc, kinh doanh mai rầu rĩ theo.

Còn 3 tuần nữa là Tết nhưng thời tiết thất thường khiến nhiều chủ vườn mai ở TP.HCM lo lắng. Nhiều nhà vườn bắt đầu để nụ mai, nhưng mấy ngày qua bất ngờ xuất hiện những cơn mưa rào khiến nhiều hộ trồng mai lo lắng sợ nụ bung sớm. Càng gần Tết mà có vài cơn mưa nữa là nhà vườn có thể sẽ “khóc ròng” bởi thiệt hại chắc chắn lớn. 

15-39-10_h1jpg
Chưa đến tết mà mai đã bung khiến cho không ít nhà vườn năm nay rầu rĩ

Theo quan sát chúng tôi, hiện nay dọc hai bên tuyến đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức, các nhà vườn đã rục rịch thuê mặt bằng, chuẩn bị trưng bày mai phục vụ dịp Tết 2018. Thương lái từ các nơi cũng tìm đến để đặt mua mai sớm vì sợ hết hàng và không còn cây đẹp, ưng ý để chọn.

Tuy nhiên, như đã nói trên, một số vườn mai truyền thống ở các phường Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Linh Đông (quận Thủ Đức) đã nở trước tết. Sớm ngày 29/1 (tức 13 tháng Chạp), ông Nguyễn Năm (KP4, P.Hiệp Bình Chánh) đã ra tưới vườn mai đẫm nước. Ông cho biết phải áp dụng kỹ thuật tưới nhiều nước để giữ lá mai trên cành, cho cây nuôi lá và chậm bung hoa để nở kịp tết. Chăm sóc vất vả là vậy nhưng nhiều cây đã nở hoa vàng rực.

Ông Năm đã có thâm niên hơn 10 năm làm nghề chăm sóc mai tại địa phương. Hiện ông đang nhận chăm sóc khoảng 300 cây mai và 40 cây bonsai. Tiền công chăm sóc thấp nhất là 150 ngàn đồng/cây/năm, cao nhất 500 ngàn/cây/năm.

Mỗi năm, gia đình ông có thu nhập từ nghề chăm sóc mai trên 80 triệu đồng, chủ yếu là “lấy công làm lời”. Tiền công đó, mỗi năm ông chỉ nhận một lần vào dịp Tết Nguyên đán và chỉ lấy được tiền với điều kiện cây mai phải nở hoa từ 70% trở lên. Nhưng với tình hình thời tiết nắng mưa thất thường gần đây, đã có khoảng 20% số cây mai mà ông Năm nhận chăm sóc nở hoa nhiều. Điều đó khiến thu nhập của gia đình ông không chỉ giảm mà còn làm cho chủ gửi mai phiền lòng.

Theo tìm hiểu, giá gốc mai lớn cho các “đại gia” thuê chơi ba ngày Tết có thể lên đến nửa tỷ đồng, còn giá bình thường từ 15-100 triệu đồng, riêng đối với những cây mai nhỏ hơn thì dao động 500 ngàn đến vài triệu đồng. Vì vậy, nếu mai nở sớm có nghĩa nhà vườn nguy cơ trắng tay.

Ông Lê Vượng, chủ vườn mai ở phường Linh Đông nhận xét, không chỉ hoa mai ở TP.HCM mà ở Đồng Nai, Tây Ninh... có nhiều chủ vườn cũng đều lo ngay ngáy tình trạng nở sớm. Theo ông Vượng, thị trường mai năm nay giá có thể tăng hơn từ 20-30% so với mọi năm do cung ít hơn cầu.

“Vụ tết năm nay, một số nhà vườn cầm chắc thua lỗ vì chưa kịp xuống lá bất ngờ xuất hiện vài cơn mưa to khiến hoa nở vàng cây. Như ở vườn tôi, tỷ lệ hoa nở sớm phải chiếm khoảng 50%. Giờ cứ thấy nền trời u ám là lo mất ăn mất ngủ, phải đổ công ra tưới nước rửa cây, rửa lá trước khi mưa, để mai ít ảnh hưởng, chi phí lao động đội lên nhưng vẫn phải làm để còn mong giữ những cây còn lại”, ông Vượng chia sẻ.

Xem thêm
Nuôi 30 con chồn hương sinh sản, doanh thu 300 triệu đồng/năm

QUẢNG BÌNH Với 30 con chồn hương sinh sản và 20 con chồn thương phẩm, mỗi năm gia đình anh Đức thu về khoảng 300 triệu đồng.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm