Theo thông tin từ cựu Giám đốc điều hành HAGL, ông Huỳnh Mau, ngay từ khi lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường gia nhập lò JMG rồi được đôn lên đội một, họ đã bị trói chân bằng bản hợp đồng chuyên nghiệp kéo dài tới 8 năm.
Nghĩa là nếu đội bóng phố Núi không chịu nhả người, những thành viên cũ của U19 Việt Nam phải ở lại Pleiku thêm ít nhất 3 năm nữa, và chỉ được tự do ra đi vào năm 2023, khi đã 28 tuổi.
So với các nước trên thế giới, sự nghiệp cầu thủ tại Việt Nam ngắn hơn khá nhiều. Thông thường, cầu thủ chỉ qua 30 là đã bước một chân sang sườn dốc sự nghiệp. Những trường hợp như Anh Đức, Tấn Tài, phần nào đó là Trọng Hoàng khá hiếm.
Ngay cả Công Vinh, cầu thủ giàu thành tích bậc nhất bóng đá nội, cũng không còn đá chính nhiều từ tuổi 30, trước khi tuyên bố treo giày một năm sau đó.
Chiểu theo tình trạng thể lực này của cầu thủ Việt, những đứa trẻ nhà bầu Đức sẽ chỉ có khoảng 3 năm thi đấu trên đỉnh cao, trước khi tìm một bến đỗ phù hợp hơn ở "tuổi già". Đó là điều có phần thiệt thòi so với những trụ cột của ĐTVN. Họ "tri ân" đội bóng làm nên tên tuổi cho họ một hợp đồng quá dài.
Và khi mà các đồng nghiệp đã nhận hai thậm chí ba lần lót tay tiền tỷ từ các bến đỗ mới, lứa Công Phượng mới chạm tay vào món tiền lớn, có thể coi là duy nhất cả sự nghiệp.
Bên cạnh chuyện tiền bạc, việc giành thành tích trong màu áo CLB cũng là một dấu hỏi lớn. HAGL nhiều năm trở lại đây mang tới cảm giác "đá cho vui" là chính.
Mùa này, sau khi an toàn trụ hạng khi góp mặt trong top 8 từ giai đoạn một, họ buông xuôi ở phần còn lại, và thua đến 6 trong 7 vòng cuối.
Không thể nói, một tập thể đá như thế sẽ vui nổi bởi khán giả mất niềm tin cũng như tình cảm. Chính những cầu thủ, khi liên tục chơi hời hợt và một mục tiêu cụ thể lúc vào sân, cũng khó lòng duy trì phong độ đỉnh cao trong thời gian dài.
Hồi đầu năm 2020, Công Phượng từng khiến người hâm mộ tò mò xen lẫn thích thú khi đầu quân cho TPHCM, sau đó tiếp tục gia hạn đến hết mùa nhờ được HAGL đồng ý. Tuy nhiên, chân sút quê Nghệ An chỉ chơi tốt giai đoạn một, rồi phập phù và chấn thương suốt giai đoạn hai.
Thực tế từ Công Phượng cho thấy, nếu những cầu thủ HAGL muốn tìm thành công sau 3 năm nữa cũng không phải dễ. Họ có tài năng, nhưng chỉ dựa vào đấy để nghĩ đến những tấm huy chương là cực khó.
VFF từng đưa ra quy chế, cầu thủ sẽ phải thi đấu cho câu lạc bộ đào tạo tới năm 25 tuổi mới được tự do chuyển nhượng, thay vì 23 như trước đây. Điều này đi ngược với quy định của FIFA, vốn cho cầu thủ chuyển nhượng tự do vào tuổi 18, miễn là các bên đồng ý.
Phó Chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn từng lý giải điều này là để thúc đẩy các CLB đào tạo trẻ. Nhưng xét toàn cục, đào tạo ra cầu thủ giỏi mà không để họ mài giũa thì chẳng khác gì cầm vàng lại để vàng rơi.