| Hotline: 0983.970.780

'Nội soi' chuyện học hành của các tuyển thủ Pháp

Thứ Sáu 24/06/2016 , 10:19 (GMT+7)

Oliver Giroud phải bỏ dở năm thứ hai đại học ngành sư phạm để tập trung cho bóng đá. Nếu không, tiền đạo ĐT Pháp sẽ trở thành một giáo viên thể dục.

Cái nghiệp quần đùi áo số khiến các cầu thủ áo Lam hầu hết phải lỡ dở học hành.

 

7/23 TUYỂN THỦ TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG

Giroud nằm trong số ít 23 tuyển thủ pháp dự EURO 2016 có bằng tú tài (baccalauréat - tốt nghiệp phổ thông, tương đương cấp 3 ở Việt Nam). Sinh ra trong một gia đình trí thức, Giroud tiếp tục thi lên đại học vào năm 18 tuổi. Tiền đạo sinh năm 1986 đã theo được 2 năm khoa sư phạm thể thao trước khi bỏ dở vì phải tập trung đá bóng (Giroud lúc đó khoác áo Grenoble). “Tôi cũng thích làm giáo viên thể dục, nhưng bóng đá là đam mê cuộc đời”, chân sút Arsenal chia sẻ trên tờ Le Monde.


Tuyển thủ Olivier Giroud của ĐT Pháp (Ảnh: Eurosport)

 

Ngoài Giroud, còn 6 tuyển thủ Pháp khác có trong tay bằng tốt nghiệp phổ thông là Hugo Lloris, Christophe Jallet, Bacary Sagna, Yohan Cabaye, Eiliaquim Mangala và N’Golo Kante. Trong số này, Jallet còn sở hữu chứng chỉ hành nghề… trồng nho, theo nghiệp của gia đình.

Sagna và Cabaye không được học hành chính quy, nhưng cũng chăm chỉ cố gắng lấy bằng tú tài theo chương trình bổ túc của các trung tâm đào tạo bóng đá. Mangala lại là trường hợp khá đặc biệt, theo cha mẹ sang Bỉ từ nhỏ và từng xác định không theo đuổi nghề cầu thủ. Thế nên, hậu vệ sinh năm 1991 phải “thủ” bằng tú tài để còn đi xin việc.

Không có bằng tú tài không có nghĩa chểnh mảng học hành. Coman đã nỗ lực cân đối thời gian giữa học văn hóa và đá bóng lúc còn khoác áo PSG. Nhưng đó là tại Ligue 1, còn khi sang Juventus lịch tập dày đặc khiến chàng trai khi đó 17 tuổi buộc phải dừng học văn hóa.


Christophe Jallet đã có chứng chỉ hành nghề trồng nho

 

Matuidi rất giỏi các môn tự nhiên đặc biệt trong lĩnh vực tin học. Tiếc là khi được tuyển vào trung tâm huấn luyện Clairefontaine năm 2003, tiền vệ PSG không còn đủ thời gian theo học văn hóa.

Không được học hành đến nơi đến chốn âu cũng là điều dễ hiểu với các cầu thủ quanh năm luyện tập, thi đấu. Điều đáng mừng ở ĐT Pháp là không một ai có quá khứ hư hỏng. Các học trò của Deschamps chẳng đặng đừng mới phải nghỉ học sớm để có thể theo đuổi bóng đá đỉnh cao.

 

ÍT HỌC, KHÔNG CÓ NGHĨA ÍT ĐỌC

Pháp là một trong những quốc gia có văn hóa đọc nổi tiếng trên thế giới. Các học trò của Deschamps không phải ngoại lệ. Mangala mang theo một tập sách khi tham dự EURO 2016, trong đó cuốn “Hoàng tử bé” là “món tủ” của hậu vệ Man City.

Gu đọc sách của các cầu thủ áo Lam cũng khá thú vị. Sách tiểu sử là thể loại được ưa chuộng bậc nhất với cầu thủ Pháp. Cabaye gần như thuộc lòng cuốn tiểu sử về nhà lãnh đạo Nelson Mandela. Thủ môn Costil giết thời gian bằng cách vùi đầu vào cuốn tự truyện của Ronaldo. Thường thì sách về các nhân vật thể thao được quan tâm nhất.


Ngoài thú đọc sách, Hugo Lloris còn là tay game cừ khôi

 

Debuchy gối đầu giường bằng cuốn tự truyện của Mike Tyson. Thủ thành Mandanda tự hào là một trong những người đầu tiên sở hữu cuốn tự truyện mới phát hành của… Mathieu Valbuena. Có điều thú vị là chính Valbuena (không tới EURO lần này) lại là người ghét đọc sách: “Tôi thậm chí chả thèm đọc cuốn tự truyện của mình”, tiền vệ Lyon tiết lộ trên Le Monde.

Hugo Lloris là fan ruột của Marc Levy. Thủ môn Tottenham mang tới EURO không dưới ba cuốn tiểu thuyết của nhà văn cũng rất được hâm mộ ở Việt Nam này. Giroud và Gignac cùng đá trung phong, và cùng chung sở thích đọc kinh thánh. Jallet lại có gu “lạ” khi thích nghiền ngẫm các tập thơ.

Tất nhiên, cũng có những cầu thủ chẳng động tới sách bao giờ.Griezmann, Sissoko hay Pogba thích vùi đầu vào games hơn là những trang sách. Nhưng có lẽ, Pháp là một trong những đội tuyển có văn hóa đọc đáng nể nhất tại EURO năm nay. Dù sao, họ cũng đến từ đất nước của nền văn hóa và thi ca cổ kính.

(Bongdaplus.vn)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm