| Hotline: 0983.970.780

Nối thông 2 đốt hầm Thủ Thiêm

Thứ Ba 06/04/2010 , 20:17 (GMT+7)

Mọi công việc xong trước 18h30’ chiều 6/4, và hoàn thành trước kế hoạch đề ra là 23h cùng ngày…

Đốt hầm ở vị trí chuẩn bị dìm lúc 7h sáng 6/4
Đúng 7h00’ sáng 6/4, hàng chục chuyên gia, kỹ sư và công nhân của hai nhà thầu Obayashi và nhà thầu phía Trung Quốc bắt đầu tiến hành dìm đốt hầm Thủ Thiêm số 2.

Từ 5h30 sáng mọi công tác cho việc dìm đốt hầm số 2 đã được chuẩn bị rất tốt. Đúng 6h00’ đoàn chuyên gia và các kỹ sư đã có mặt đầy đủ trên hai tháp kỹ thuật để chỉ đạo công tác dìm đốt hầm khổng lồ này.

Đến 6h30’, chiếc tàu đẩy nhận lệnh tiến hành tháo gỡ tám chiếc đệm bằng kim loại nặng hàng trăm kg được bít trên các lỗ thông hơi quanh nắp hầm. Cùng thời điểm này nhà thầu cho vận hành các máy bơm nước công suất lớn để bơm nước vào các khoang chứa bên trong hầm.

Đúng 7h00’ sáng đốt hầm Thủ Thiêm số 2 bắt đầu chìm dần xuống lòng sông Sài gòn. Điều đáng chú ý trong việc dìm đốt hầm số 2 lần này là nhà thầu đã cho gắn thêm 20 biểu mốc tương đương với chiều cao 20 m của tháp kỹ thuật số 01 nhằm tạo thuận lợi cho bộ phận quan trắc số liệu được cập nhật hiệu quả hơn.

Ở hai đầu đốt hầm hàng chục sợi dây cáp thép to bằng bắp chân người trên hai máy tời từ từ hạ từng cm. Vào lúc 7h45’ đốt hầm số 2 đã chìm xuống lòng sông được một mét. Do thời tiết buổi sáng nay khá đẹp, con nước trên sông Sài gòn tĩnh, gió nhẹ nên việc dìm đốt hầm số 2 diễn ra khá suôn sẻ và nhanh chóng

Đến 11h30’ trưa cùng ngày đốt hầm đã chìm xuống lòng sông Sài gòn được 13 m. Đến 14h30’ chiều đốt hầm đã chạm đáy rãnh dưới lòng sông Sài gòn. Sau khi đốt hầm chạm đáy rãnh dưới lòng sông các chuyên gia, kỹ sư được sự hỗ trợ của hệ thống định vị vệ tinh GPS và người nhái lặn xung quanh sẽ tiến hành cân chỉnh lần cuối trước khi ráp hai đốt hầm với nhau.

Vào lúc 16h00’ chiều nay, việc dìm và lắp ráp đốt hầm số 2 với đốt hầm số 1 đã thành công tốt đẹp. Sau khi lắp ráp thành công hai đốt hầm, các chuyên gia, kỹ sư và công nhân của hai nhà thầu cho hút hết nước ở vị trí khoang ráp nối giữa hai đốt hầm số 1 và số 2 sau đó tiến hành mở cửa kỹ thuật thông hai đốt hầm với nhau.

Trao đổi với PV chúng tôi vào lúc 17h chiều 6/4, ông Nguyễn Ngọc Huyên, Kỹ sư cao cấp phụ trách kỹ thuật của nhà thầu Obayashi cho biết: “Mọi công việc lắp ráp đốt hầm số 2 với đốt hầm số 1 đã thành công tốt đẹp. Chúng tôi đang tiến hành hút hết nước ở khoang tiếp giáp giữa hai đốt hầm để mở cửa kỹ thuật ở đốt hầm số 2. Dự kiến mọi công việc sẽ xong trước 18h30’ chiều 6/4, và sẽ hoàn thành trước kế hoạch đề ra là 23h cùng ngày…”.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Sụt lún nghiêm trọng tại kho một công ty lương thực thiệt hại 10 tỷ đồng

CẦN THƠ Vụ sụt lún xảy ra tại kho Bến Thủy của một công ty lương thực, ước tính thiệt hại 10 tỷ đồng, ngành chuyên môn đang tìm hiểu nguyên nhân.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm