Các đại biểu thăm quan thực tế trên đồng ruộng trình diễn, khảo nghiệm giống lúa tại trại giống nông nghiệp Mỹ Lâm |
Mới đây, tại trại giống Nông nghiệp Mỹ Lâm (xã Mỹ Phước, Hòn Đất, Kiên Giang), Trung tâm Giống nông lâm ngư nghiệp (NLNN) Kiên Giang tổ chức hội thảo đánh giá giống lúa cao sản vụ hè thu 2017, với sự tham dự của đông đảo bà con nông dân, các Trung tâm giống và công ty kinh doanh giống, các nhà khoa học, nhà quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp vùng ĐBSCL.
Sau khi thăm quan thực tế trên đồng ruộng trình diễn, khảo nghiệm giống lúa, các đại biểu hội thảo tại hội trường về đặc tính một số giống lúa mới, quy trình canh tác, nhất là trên các vùng đất khó khăn như bị nhiễm phèn, nhiễm mặn (đất luân canh lúa – tôm sú)...
TS Nguyễn Trung Tiền, Giám đốc Trung tân Giống NLNN Kiên Giang, cho biết, thời gian qua Trung tâm đã tập trung đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đồng thời đầu tư máy móc, công nghệ để phục vụ công tác chọn tạo giống mới. Từ đó, đã lai tạo được một số giống lúa mới với tên gọi GKG (hiện đã có từ GKG 1 – GKG 40), với nhiều đặc tính như thời gian sinh trưởng ngắn (95-100 ngày), kháng sâu bệnh, chống chịu phèn, mặn, hạt dài, cơm thơm, mềm...
“Trung tâm giống Kiên Giang đã ứng dụng công nghệ sản xuất ra những dòng giống riêng của mình. Đây là công việc trước đây chỉ có các viện, trường mới làm được. Đồng thời, có sự liên kết, chia sẻ nguồn giống mới để các địa phương nhân rộng, phổ biến cho nông dân”, ông Lý Văn Hải, Phó Giám đốc Trung tâm giống Nông nghiệp Cà Mau đánh giá.
Kết quả bình chọn, có 5 giống lúa được các đại biểu đánh giá cao theo thứ tự gồm: GKG 35, OM 429, GKG 40, GKG 36, GKG 30.