| Hotline: 0983.970.780

Nông dân lại căng biểu ngữ đòi nợ cá tra

Thứ Tư 25/12/2013 , 10:25 (GMT+7)

Ngày 24/12, từ sáng sớm, khoảng 40 người lại đến Cty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Sông Hậu (Sohafood), căng biểu ngữ đòi nợ cá tra.

Ngày 24/12, từ sáng sớm, khoảng 40 người lại đến Cty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Sông Hậu (Sohafood), căng biểu ngữ đòi nợ cá tra.


Nông dân đang treo băng rôn đòi nợ

Theo các chủ nợ, từ ngày 23/11, nhận lại chức vụ GĐ Sohafood từ bà Trần Ngọc Sương, ông Nguyễn Tấn Thanh không trả nợ theo lời hứa. Những người bị nợ nhiều tiền như ông Lê Huy Hạ ở tỉnh Đồng Tháp bị nợ 7 tỷ đồng, ông Huỳnh Quang Khấp ở tỉnh An Giang bị nợ 6 tỷ đồng, ông Cao Hữu Sang ở TP Cần Thơ bị nợ 2,4 tỷ đồng đều nói Sohafood không có thiện chí trả nợ. Ông Sang kể, nhiều lần ông Thanh “loanh quanh” giải thích do ngân hàng không giải ngân để trả nợ.

Tổng nợ cá tra 55 tỷ đồng do ông Thanh gây ra, được bà Sương trả khoảng 10 tỷ khi bà làm giám đốc, từ ngày 1/8. Sau đó, nhận lại chức giám đốc, ông Thanh tuyên bố đem tài sản cá nhân khoảng 20 - 30 tỷ đồng thế chấp vay vốn để Sohafood hoạt động, từ đó trả nợ mỗi tuần 3 - 5 tỷ đồng cho đến tháng 6/2014, sẽ hết nợ cá tra.

Chiều 24/12, ông Thanh hứa với các chủ nợ, sang năm 2014 sẽ tìm cách trả nợ.

Xem thêm
Hơn 15 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp đã được xuất khẩu

Lũy kế tới 15/4, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nghiệp của Việt Nam đã đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó, có 6 mặt hàng đạt giá trị tỷ USD.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Lợi nhuận quý I/2024 của DAP Vinachem tăng đột biến

Chi phí đầu vào một số nguyên liệu chính giảm, xuất khẩu thuận lợi giúp DAP Vinachem báo lãi đột biến quý I/2024.