| Hotline: 0983.970.780

Nông dân mê máy làm đất đa năng

Thứ Tư 16/10/2019 , 10:10 (GMT+7)

Trung tâm Khuyến nông Phú Yên phối hợp với Cửa hàng Nông lâm ngư cơ Mười Cử (phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa) tiến hành giao nhận, nghiệm thu máy làm đất đa năng cho nông dân xã Xuân Long (huyện Đồng Xuân), Hòa Xuân Tây (huyện Đông Hòa).

Máy nhỏ gọn nhẹ nhưng có đến 5 chức năng xới đất, cày trạnh, bừa cỏ, bơm nước, xịt thuốc.

10-28-37_1
Nông dân ở xã Xuân Long (huyện Đồng Xuân) nhận máy được hướng dẫn kỹ thuật sử dụng.

Ông Lê Ngọc Thái, nông dân ở xã Xuân Long (huyện Đồng Xuân), sau khi nhận máy làm đất đa năng, đem ra soi đất dọc sông Cô cày “lấy ngày”, vừa cày ông vừa kiểm tra tính năng “ăn đất” của máy.

Ông Thái cho hay: Máy này cày sâu, cày cạn tùy mình điều chỉnh số nhanh hay chậm, 1 sào máy lật đất tiếng đồng hồ là xong, còn bừa thì 10 phút. Máy này có cái hay là điều khiển lưỡi cày qua phải qua trái vì vậy cày sát bờ sát góc. Cũng vì có chức năng điều khiển trạnh cày qua phải hoặc qua trái nên cày nghiêng đất lên luống trồng dưa, rau màu. Trước đây trồng dưa, rau màu thì cày đất thục rồi bỏ công dùng cuốc moi lên luống, còn sử dụng máy làm đất đa năng úp rảnh qua 2 đường cày là xong.

Máy làm đất đa năng từ khâu cày chuyển qua bừa hoặc xới cỏ thì khi thay giàn công cụ không quá 3 phút, máy gọn nhẹ nên phụ nữ điều khiển được. Bà Nguyễn Thị Liên, cũng ở xã Xuân Long phân trần: Máy này tôi điều khiển rất dễ, nổ máy, vô số rồi giữ mức ga là nó tự bừa đất. Tôi cày xong đám đất rồi đưa máy lại chỗ bờ mương gắn đầu bơm hút nước.

Ông Võ Ngọc Cử, chủ cửa hàng Nông lâm ngư cơ Mười Cử, cho rằng, chức năng của máy làm được các công việc xới đất lên luống, cày trạnh, bừa cỏ, bơm nước, xịt thuốc. Máy chạy 1 ngày tiêu tốn nhiên liệu chỉ 3 lít dầu, đồng thời tiết kiệm 30 công lao động. Giá thành mỗi máy chỉ 16 triệu đồng. Hiện nay nhiều vùng nông thôn, nông dân rất ưa chuộng làm đất bang máy.

Nhiều nông dân ở phường Phú Lâm, xã Bình Ngọc (TP Tuy Hòa), đang sở hữu chiếc máy cày đa năng gọn nhẹ này. Vùng soi dọc sông Đà Rằng là đất cát pha, dung máy cày đa năng rất tiện lợi. Ông Bùi Văn Long, ở phường Phú Lâm chia sẻ: Trước đây cày đám đất phải thuê mướn, giờ có máy trong tay khi thu hoạch xong rau màu lúc nào đem ra cày xới đất lúc đó. Dùng lưỡi cày lật đất lần 1 cho chết cỏ, sau đó bừa xới cỏ cho xốp đất rồi cày lần 2 cắt rảnh trồng dưa, cà, sau đó cũng chiếc máy này lên luống trồng hành, ngò…

Vùng đất lúa của xã Hòa Xuân Tây nằm xa nguồn nước tưới của hệ thống thủy nông Đồng Cam, thủy lợi sông Bánh Lái nên thường khô hạn cục bộ làm giảm năng suất cây trồng. Nông dân chuyển đổi đất trồng lúa bấp bênh sang trồng cây trồng cạn như đậu phộng, bắp lai mang lại năng suất cao, tăng thu nhập. Thế nhưng diện tích trồng lúa bấp bênh cần chuyển đổi nằm ở vùng dọc triền núi, bờ suối không có đường nội đồng rộng lớn cho máy công suất lớn ra vào. Còn chiếc máy cày nhỏ đa năng gọn nhẹ này chỗ nào khó cũng có mặt.

Cày kiểm tra tính năng “ăn đất” của máy.

Ông Phan Văn Hùng, nông dân ở xã Hòa Xuân Tây cho hay: Chiều ngang của máy cày đa năng hơn 0,5m dễ di chuyển vào sâu trong vùng không có đường nội đồng. Chỗ nào “bít” đường thì tháo rời các bộ phận vát đi trên bờ ruộng, bờ mương cũng “lọt” đến nơi hóc hẻm. Mảnh đất “đầu thừa đuôi thẹo” cũng cày được, còn trước đây phải cầm cuốc băm đất. Có máy cày đa năng nên chủ động, sáng sớm cày một lát cỡ 2 tiếng đồng hồ là xong rồi nghỉ không phải làm thủ công dưới nắng lửa.

Ông Huỳnh Văn Bảo, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hòa Xuân Tây 1 (huyện Đông Hòa), cho rằng: Vùng này đang phát triển cây trồng cạn trên đất lúa theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển đổi cây trồng có hiệu quả. Gia đình có 3 sào đất sắm máy cày này rất tiện lợi, với giá thành tính riêng khâu cày, bừa, úp rảnh, lên luống thì qua 2 mùa là lấy lại vốn.

Theo ông Trương Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Phú Yên, việc hỗ trợ máy làm đất đa năng thuộc chương trình cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Theo đó, chương trình triển khai hỗ trợ 10 máy, đối với vùng đồng bằng Nhà nước hỗ trợ 50%, nông dân đối ứng 50%, còn vùng miền núi Nhà nước hỗ trợ 70%, nông dân đối ứng theo giá trị máy. Nông dân được hỗ trợ máy làm đất đa năng “5 trong 1” rất “mê” tính năng của máy.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm