| Hotline: 0983.970.780

Nông dân nhìn đất mà… thèm

Thứ Năm 02/06/2011 , 10:24 (GMT+7)

Dự án KĐT được khởi công rầm rộ, “ngốn” hết hơn 56ha đất của những người nông dân ở huyện Quế Võ (Bắc Ninh). Tuy nhiên, sau gần 8 năm san lấp mặt bằng, đến nay dự án vẫn chưa được triển khai.

Dự án đô thị mới Quế Võ vẫn chỉ là “sa mạc giữa đồng bằng”

Dự án khu đô thị được khởi công rầm rộ, “ngốn” hết hơn 56ha đất của những người nông dân ở huyện Quế Võ (Bắc Ninh). Tuy nhiên, sau gần 8 năm san lấp mặt bằng, đến nay dự án vẫn chưa được triển khai, bất chấp sự đốc thúc của chính quyền các cấp ở Bắc Ninh. Trong khi đó, nông dân không còn đất để sản xuất.

Dự án “treo”, dân gieo neo

Gia đình anh Đỗ Văn Nin, thôn Mao Trung, xã Phượng Mao (Quế Võ) có 9 nhân khẩu. Trước đây, gia đình anh sở hữu hơn 1 mẫu ruộng khoán, canh tác 3 vụ. Dẫu chưa thể làm giàu từ diện tích này, nhưng số ruộng khoán cũng giúp cho anh Nin nuôi các con ăn học và ổn định cuộc sống. Nhưng từ khi ruộng bị thu hồi để làm khu đô thị mới Quế Võ, có ít tiền đền bù thì đã tiêu hết, gia đình anh lâm vào cảnh lao đao.

“Nhà tôi hiện có 4 người đi làm, còn 5 người không có việc, ở nhà. Tuy nhiên, do trình độ học hành của các cháu không cao nên vào làm ở công ty chỉ được 1 thời gian lại bị đuổi. Ví dụ như cháu Nguyễn Thị Thúy, con dâu tôi. Khi chưa lấy chồng thì cháu làm việc ở công ty. Lấy chồng, sinh con rồi thì công ty đuổi, không cho làm tiếp”. Điều này khiến gia đình anh Nin rất nhức nhối vì ảnh hưởng tới tương lai cuộc sống. “5 khẩu không có việc làm phải đi mò cua, bắt ốc, trồng rau cỏ trong vườn đem đi bán, đời sống khó khăn lắm”, anh Nin bộc bạch.

Ông Trần Mạnh Hùng, Trưởng thôn Mao Trung cho hay: “Nhiều hộ lấy tiền đền bù nâng cấp nơi ăn ở, gửi ngân hàng, nhưng nay đã có khoảng 60-70% số hộ cạn kiệt về nguồn tài chính, đời sống rất khó khăn. Lớp thanh niên cứ vào công ty làm công nhân 1-2 năm lại bị thải ra. Lo lắng nhất là hơn 300 lao động nữ trong độ tuổi nhưng khó kiếm việc làm, vào công ty thì không đáp ứng đủ điều kiện về tay nghề”.

Năm 2003, UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt dự án Khu đô thị mới Quế Võ do Cty CP Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ thuộc TCty Xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư với tổng diện tích 56 ha, trong đó 40 ha của xã Phượng Mao, 16 ha của xã Phương Liễu. Tuy nhiên, đến nay, qua 3 lần điều chỉnh quy hoạch, chủ đầu tư vẫn chưa thể hoàn thiện hạ tầng cả dự án. Điều này dẫn tới việc đất canh tác thì bị bỏ hoang, nông dân thì không có tư liệu sản xuất.

Hầu hết đất trồng lúa của xã Phượng Mao đã được thu hồi giao cho Cty CP Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ triển khai xây dựng khu đô thị mới Quế Võ, cá biệt có những thôn mất 100% diện tích đất như thôn Mao Trung, Mao Dộc... Trưởng thôn Mao Trung Trần Mạnh Hùng nhẩm tính: “Nông dân nay nhìn thấy đất bỏ hoang mà thèm. Nếu cứ để dân chúng tôi cấy hái thì với diện tích này mỗi năm cũng thu được 600 tấn thóc. Để không 6 năm như vậy, thử hỏi dân mất bao nhiêu nghìn tấn?”.

Cự lại cả UBND tỉnh

Khảo sát của NNVN tại công trường khu đô thị mới Quế Võ, hiện không có gì đáng giá ngoài… 2 chiếc container được cải biến thành nhà điều hành của Ban quản lý dự án. Ông Nguyễn Nhân Ngãi, Bí thư Đảng ủy xã Phượng Mao, nơi người dân phải mất phần lớn đất 2 lúa cho dự án tỏ ra bức xúc: “Đầu năm ngoái, Cty CP Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ tổ chức khởi công rất rầm rộ, nhưng sau lễ khởi công, tiến độ triển khai đầu tư cho dự án vẫn rất chậm chạp. Đến nay, dự án đô thị này vẫn như là sa mạc giữa đồng bằng”.

Tuy vậy, khi có lịch hẹn làm việc với ông Hoàng Quốc Hùng, Giám đốc Ban quản lý dự án khu đô thị mới Quế Võ, thì không khí công trường lại… sôi động ngay lập tức. Những chiếc xe tải chở đất cát, xe ủi lại chạy rầm rập trên công trường. Trao đổi với chúng tôi, ông Hùng cho rằng: “Nếu không bị ảnh hưởng của khủng khoảng thời gian vừa qua cũng như sự trầm lắng của thị trường bất động sản thì dự án này đã thành công tốt đẹp, làm nhanh lắm chứ không chậm như thế này đâu”.

Theo quy định của Luật Đất đai 2003, với những khu đất để hoang, sử dụng lãng phí trong thời gian dài, thanh tra đất đai thuộc Sở TN-MT rà soát lại toàn bộ rồi lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh có quyết định thu hồi. Sau đó, tỉnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân tự kiểm tra, điều chỉnh phương án sử dụng đất... Nếu không khắc phục được thì sẽ tiến hành thu hồi rồi mời các nhà đầu tư khác vào tham gia đấu giá. Quy định rõ ràng như vậy, không hiểu sao dự án khu đô thị mới Quế vẫn chưa bị “sờ gáy”.

Trên thực tế, dự án đã khởi công vào hồi tháng 2 năm ngoái, nhưng là để… làm phép. Ông Nguyễn Hữu Tiệm - Phó GĐ Sở TN-MT Bắc Ninh thừa nhận: “Đến nay, thời gian được giao đất và đưa vào đầu tư của dự án này cũng khá dài. Việc Cty CP Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ chậm đầu tư khu đô thị có nhiều nguyên nhân như chủ trương yêu cầu của địa phương điều chỉnh quy hoạch, năng lực đầu tư của nhà đầu tư còn hạn chế. Chúng tôi đang tập trung đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật trên khu đất dự án”.

Không những Sở TN-MT “sốt ruột” với tiến độ của dự án, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng “sốt sắng” không kém. Ngay từ đầu năm 2010, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Bùi Vĩnh Kiên đã có công văn số 09 yêu cầu Cty CP Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ cam kết với UBND tỉnh Bắc Ninh về tiến độ thực hiện dự án, trong đó hết quý IV năm nay xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật và đến hết năm 2011 xây dựng xong hạ tầng xã hội của toàn bộ dự án. Ngay lập tức, chủ đầu tư đã có văn bản số 32 “cự lại”, trong đó nêu lý do, đây là dự án có quy mô lớn, việc đẩy nhanh tiến độ theo kết luận không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật (?!).

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm