| Hotline: 0983.970.780

Nông dân 'say' lúa TBR45

Thứ Ba 20/08/2019 , 08:45 (GMT+7)

Sau nhiều năm đưa vào SX trên địa bàn Bình Định, giống lúa TBR45 của Cty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed đã khẳng định nhiều đặc tính ưu việt như kháng sâu bệnh, cứng cây và đặc biệt là cho năng suất cao.

13-44-24_img-3422
Nông dân tham quan cánh đồng lớn SX giống lúa TBR45 tại HTXNN Nhơn Thọ II.

Đi thăm cánh đồng lớn rộng 20ha SX giống lúa TBR45 tại HTXNN Nhơn Thọ II (TX An Nhơn) đã đến kỳ thu hoạch, khách tham quan ai cũng ngỡ ngàng trước thảm lúa vàng tươi trải dài mênh mông với những gié lúa nặng trĩu hạt.

Ông Phạm Văn Tân, Giám đốc HTXNN Nhơn Thọ II, chia sẻ: “HTX chúng tôi liên kết SX lúa giống với Cty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed đã 10 năm tròn. Ban đầu, chúng tôi lựa chọn làm rất nhiều giống của Cty này, thế nhưng qua thực tiễn SX, chúng tôi chọn giống TBR45 bởi nhận thấy giống này có rất nhiều ưu điểm, nhất là đặc tính kháng sâu bệnh.

Làm giống này nông dân rất khỏe vì không phải tốn chi phí bơm thuốc BVTV, đặc biệt vụ HT thì cây lúa không bị bệnh thối thân và chịu được nắng nóng, vụ ĐX cũng chịu lạnh rất khỏe. Đặc biệt cho năng suất cao, vụ này đạt trên 70 tạ/ha.

Ngoài ra, giống này rất cứng cây nên chống được đổ ngã và chất lượng gạo rất ngon. Nông dân địa phương bị giống TBR45 “mê hoặc”. Vụ đến nếu chúng tôi bố trí SX các loại giống khác họ sẽ không làm, chỉ nhất định làm giống TBR45”.

Cũng theo ông Tân, giống lúa TBR45 được công nhận từ năm 2012, là giống trung ngắn ngày, chịu thâm canh, thời gian sinh trưởng trong vụ ĐX từ 100 - 110 ngày, vụ HT từ 95 – 100 ngày, phù hợp trên nhiều chân đất. Chỉ sạ 4kg giống/sào (500m2) nhưng nhờ đẻ nhánh tốt nên lúa vẫn nở kín ruộng.

Ngoài thành công đã đưa được giống lúa có chất lượng, năng suất cao đến với nông dân, HTXNN Nhơn Thọ II còn mang đến cho nhà nông ở đây thu nhập tăng cao trên cùng diện tích bằng mối liên kết SX lúa giống cho Cty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed.

“Bà con tham gia mô hình cánh đồng lớn, SX lúa giống cung ứng cho Cty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed sẽ được tăng thêm thu nhập 25%. Nông dân tham gia SX giống lúa TBR45 khi bán sẽ được Cty tính 1kg = 1,25kg, giá trị được tăng thêm 25%, mức chênh lệch giá giữa lúa giống và lúa thương phẩm trên thị trường dao động từ 1.500 – 1.600đ/kg”, ông Tân cho hay.

Không chỉ vậy, nông dân tham gia SX lúa giống ngày càng nắm vững kỹ thuật canh tác lúa. Ngay từ đầu vụ, cán bộ kỹ thuật của Cty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed cùng cán bộ của HTX tổ chức tập huấn kỹ thuật cho nông dân, bà con nắm được quy trình SX ngay từ đầu vụ.

Trong quá trình SX, bà con còn được cán bộ kỹ thuật theo dõi thường xuyên. Nếu phát hiện trên đồng ruộng có sâu bệnh cán bộ kỹ thuật sẽ hướng dẫn cách phòng trừ hiệu quả. Nông dân tiếp cận với các tiến bộ KHKT ngay trong thực tế SX nên ngày càng nắm vững kỹ thuật thâm canh.

“Đặc biệt, trong những vụ ĐX, HTXNN Nhơn Thọ II đầu tư toàn bộ phân chuyên dùng, cuối vụ, sau khi bà con bán lúa giống sẽ thanh toán lại cho HTX mà không tính lãi. Nhờ bón phân đồng loạt cùng 1 loại phân nên cây lúa phát triển tốt hơn”, ông Tân cho hay.

“Vụ ĐX nông dân sợ nhất bệnh đạo ôn trên cây lúa, còn vụ HT này thì sợ bệnh thối thân, thối gốc. Khi nãy đi thăm đồng, tôi “soi” rất kỹ từng bụi, nhưng thấy tỷ lệ lúa bị bệnh thối thân, thối gốc chỉ 1%. Một ưu điểm khác là hạt gạo của giống TBR45 dài, mềm cơm nhưng không dẻo, rất được thị trường ưa chuộng”, nông dân Nguyễn Thanh Duy ở xã Phước Quang (huyện Tuy Phước), phát biểu sau khi đi thăm cánh đồng lúa TBR45 của HTXNN Nhơn Thọ II.

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Hơn 35.000m2 nhà màng ở Mộc Châu được hỗ trợ nâng cấp, cải tạo

SƠN LA Dự án ‘Nông nghiệp thông minh vì thế hệ tương lai’ hỗ trợ 34 hộ gia đình ở Mộc Châu cải tạo và tối ưu hóa 35.420m2 nhà màng, nhà kính.