| Hotline: 0983.970.780

Nông dân thành công nhân

Thứ Hai 10/02/2020 , 09:35 (GMT+7)

Nhiều nông dân huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) trở thành công nhân, có việc làm ổn định ngay trên vùng đất quê hương.

Nhiều nông dân làm việc trong Công ty may Vina Aron.

Những năm gần đây, huyện đã tích cực thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp huyện, cụm công nghiệp thị trấn Sông Thao và một số xã khác, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Gia đình anh Nguyễn Thành Long ở khu 11, xã Sơn Tình trước đây làm hơn 3 sào ruộng rất vất vả, cuộc sống chật vật. Từ khi Công ty may YIDA Việt Nam về địa phương thu hút lao động, anh đã vào công ty làm, có thu nhập trung bình hơn 5 triệu đồng/tháng. Anh Long phấn khởi cho biết: “Trước kia sản xuất nông nghiệp bập bõm không có thu nhập. Từ khi vào công ty làm thì cuộc sống tốt hơn rất nhiều”.

Cũng như anh Long, chị Nguyễn Phương Thảo ở khu 8, xã Hương Lung trước kia chủ yếu sản xuất nông nghiệp và đồi rừng, nay vào Công ty may Vina Aron trở thành tổ trưởng tổ công nhân may theo dây chuyền, cuộc sống của chị tốt hơn trước nhiều.

Hương Lung là xã có đông người theo công giáo, đại đa số hộ làm nông nghiệp. Mấy năm trở lại đây nhà máy may Vina Aron đầu tư xây dựng đã thu hút một lượng lớn lao động trong xã. Ngoài ra nhiều nông dân cũng thành công nhân làm việc ở Công ty YIDA... Cơ cấu lao động ở xã chuyển dịch theo hướng mỗi năm tăng gần 5% giá trị công nghiệp xây dựng, thương mại, dịch vụ; giảm sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; tỷ lệ lao động có việc làm đạt 99,2%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,6%.

Ông Nguyễn Đình Xuyên, Chủ tịch UBND xã Hương Lung cho biết: “Trước năm 2014 bà con xã Hương Lung chủ yếu sống thuần nông, tỷ lệ lao động chiếm trên 70% sản xuất nông nghiệp. Từ năm 2015 trở lại đây xã đã mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, nhờ đó chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang ngành nghề kinh doanh dịch vụ phát triển”.

Là địa phương vốn chủ yếu sản xuất nông nghiệp, trong những năm qua huyện Cẩm Khê có chủ trương thúc đẩy phát triển công nghiệp, như đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Cẩm Khê và Cụm công nghiệp thị trấn Sông Thao, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn sản xuất như Công ty may Vina Aron, Công ty may YIDA, giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Năm 2019 toàn huyện có 14 nhà đầu tư được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn 1.831 tỷ đồng, giải quyết việc làm mới cho 3.000 lao động, giúp nhiều người lao động không phải đi làm ăn xa, nhiều nông dân trở thành công nhân có thu nhập khá.

Xem thêm
Hơn 15 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp đã được xuất khẩu

Lũy kế tới 15/4, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nghiệp của Việt Nam đã đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó, có 6 mặt hàng đạt giá trị tỷ USD.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất