| Hotline: 0983.970.780

Nông dân thi sản xuất cà phê bền vững

Thứ Ba 24/08/2010 , 17:05 (GMT+7)

Hội thi nông dân sản xuất cà phê bền vững cho nông dân tỉnh Lâm Đồng vừa chính thức phân chia thắng bại.

Hội thi nông dân sản xuất cà phê bền vững cho nông dân tỉnh Lâm Đồng vừa chính thức phân chia thắng bại. Theo đó, giải nhất đã thuộc về xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh (Lâm Đồng); giải nhì thuộc về xã Dambri, TP. Bảo Lộc và giải ba thuộc HTX Đông Di Linh.

Các nông dân hào hứng trong phần thi lý thuyết

Trước đó ngày 21/8 tại Hội trường Ủy Ban Nhân Dân huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, 90 nông dân trồng cà phê đã tham dự cuộc thi “Nông dân sản xuất cà phê bền vững” do Cty Nestlé Vietnam phối hợp với hội nông dân xã Đambri, Tân Nghĩa và HTX Đông Di Linh tổ chức.

Hội thi chia làm 3 đội, mỗi đội gồm 30 thí sinh tham dự 60 phút phần lý thuyết và 45 phút cho phần thực hành. Tại đây, các thí sinh sẽ vận dụng những kiến thức, kỹ thuật đã được Nestlé đào tạo như: tiêu chí sản xuất cà phê bền vững, GAP, cùng các kỹ thuật tạo hình, cắt cành, ghép cây, tưới nước, quản lý đất đai, bón phân… Hội thi đã tạo ra một sân chơi bổ ích để người trồng cà phê có thêm cơ hội giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm trồng cà phê hiệu quả.

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.