| Hotline: 0983.970.780

Nông dân thiệt hại nặng do ốc sên tàn phá thanh long

Thứ Sáu 29/11/2019 , 09:43 (GMT+7)

Mùa mưa, ốc sên phát triển mạnh và gây ra thiệt hại nặng cho người trồng thanh long ở Bình Thuận. Nhiều gia đình phải đổ bỏ hàng trăm kg vì trái bị đục thủng, hư hỏng.

Nông dân trồng thanh long ở Bình Thuận đang bước vào thu hoạch chính vụ. Đây cũng là thời gian cuối mùa mưa nên ốc sên nhỏ (tên khoa học Bradybaena similaris Ferus) xuất hiện nhiều, gây hư hại trái chín. Ông Phạm Văn Thiệt (xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) cho biết, cứ khoảng 1 tấn trái thì có 3-4 tạ bị hư hỏng do ốc ăn.

Nhiều gia đình bị thiệt hại lên đến 50% sản lượng trái cây. Theo người dân, vì thanh long bước vào độ thu hoạch nên không thể sử dụng các loại thuốc phun lên cây để trừ ốc. Họ chỉ sử dụng các loại thuốc rồi trộn vào thức ăn sau đó đặt ở bìa vườn để dẫn dụ, tiêu diệt ốc.

“Việc dùng thuốc dẫn dụ chỉ tiêu diệt phần nào đó chứ không thể diệt hết được. Chúng tôi cố gắng bắt rồi mang đi thiêu hủy để bảo vệ cây trồng”, ông Nguyễn Văn Toản, một người dân trồng thanh long, cho biết.

Theo Sở NN-PTNN Bình Thuận, hiện nay, người trồng thanh long đang bị thiệt hại nặng do ốc sên nhỏ hại trái và bệnh đốm nâu gây lụn thân. Vì đang mùa thu hoạch nên nông dân không thể sử dụng các loại thuốc đặc trị để phun xịt nên ốc phát triển mạnh, bệnh tiếp tục lây lan. Những hộ dân trồng theo mô hình VietGAP, GlobalGAP là những hộ thiệt hại nặng nhất.

Xem thêm
Hơn 300 đại lý tham gia Hội nghị khách hàng Japfa Việt Nam

Ngày 28/3, Hội nghị khách hàng khu vực miền Bắc của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) được tổ chức tại Vĩnh Phúc với chủ đề 'Đồng kiến tạo giá trị'.

Giải pháp phòng bệnh dại của thành phố lớn nhất nước

TP.HCM Tập trung tiêm phòng vacxin đại trà cho chó, mèo và tiêm phòng bổ sung thường xuyên theo lứa tuổi, đến nay, TP.HCM là vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại.

Giá ớt giảm mạnh, nông dân không buồn thu hoạch

QUẢNG NGÃI Dù mới bước vào đầu vụ nhưng giá ớt giảm mạnh. Bên cạnh đó, một số diện tích sụt giảm năng suất khiến nông dân đứng trước nguy cơ thua lỗ, không buồn thu hoạch.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất