| Hotline: 0983.970.780

Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI:

Nóng ran vấn đề khai thác khoáng sản trái phép

Thứ Năm 19/07/2018 , 15:01 (GMT+7)

Tại phiên chất vấn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI diễn ra vào sáng 19/7, nhiều vấn đề được cư tri quan tâm chất vấn, trong đó có vấn đề khai thác khoáng sản trái phép diễn ra nhiều nơi trên địa bàn tỉnh.

ĐB Đoàn Minh Long, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa chất vấn GĐ Sở TN-MT Khánh Hòa Võ Tấn Thái rằng: Xin đồng chí cho biết trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa các công trình xây dựng có nhu cầu lớn về vật liệu xây dựng như đá, cát, sỏi…thế nhưng việc khai thác các mỏ đá ở Hòn Thị, khai thác cát trên sông Cái hiện nay không được cấp phép. Vậy Sở có kế hoạch tham mưu gì cho UBND tỉnh về việc xây dựng hoặc xây dựng đề án chế tạo cát nhân tạo như tỉnh Quảng Ninh hay không hoặc xem lấy nguồn vật liệu xây dựng từ đâu để đáp ứng nhu cầu thị trường xây dựng trong tỉnh?

Ông Thái trả lời chất vấn các cư tri

Câu hỏi tiếp theo ĐB Đoàn Minh Long là: Theo điều 18 của Luật Khoáng sản và điều 17 NĐ-CP ngày 29/11/2016 được quy định việc thi hành một số điều luật khoáng sản có quy định chi tiết về trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa được khai thác thuộc về UBND các cấp. Và, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã ban hành QĐ 354 ngày 8/2/2017 về phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh. Như vậy, việc khai thác cát trái phép dọc theo song Cái diễn ra công khai trên tại các huyện Khánh Vĩnh, Diên Khánh và TP Nha Trang, thì đến nay đã có Chủ tịch UBND cấp xã, huyện nào đã nhận trách nhiệm và chịu trách nhiệm những sai phạm kéo dài này chưa và Sở TN-MT có ý kiến gì về việc này?

Trả lời các chất vấn, ông Võ Tấn Thái, cho biết, về quy hoạch sản xuất cát nhân tạo tỉnh Khánh Hòa đã có quy hoạch vào năm 2016. Theo đó tỉnh quy hoạch 2 vị trí đặt nhà máy phía Bắc và phía Nam, với tổng công suất 400.000m3/năm. Tuy nhiên năm 2017, các nhà đầu tư tìm hiểu đến vị trí tại xã Cam Thịnh Đông (TP Cam Ranh) để làm, nhưng sau khi khảo sát, xém xét lại trùng với lắp với quy hoạch cho nên dự án chưa triển khai được. Còn phía Bắc hiện cũng chưa làm được điều này. Cho nên nhu cầu cát, sạn, đặc biệt cát xây dựng trong tỉnh có nhu cầu rất lớn... Trong khi tài nguyên nói chung, trong đó cát trong tự nhiên chúng ta có hữu hạn nhưng nhu cầu con người sử dụng vô hạn, dẫn đến sinh ra nhiều vấn đề phực tạp trong công tác quản lý.

“Tỉnh đã có ý tưởng đó, nhưng hiện nay chưa có nhà đầu tư nào đầu tư và tỉnh đang kêu gọi đầu tư. Và, đề án này Bộ Xây dựng, Bộ KH-CN cũng đang triển khai một số địa phương cho nên chúng tôi mong muốn là tỉnh chúng ta có thêm nguồn lực này, tạo ra thêm nguồn sản phẩm để đáp ứng nhu cầu xã hội”, ông Thái chia sẻ.

Về trách nhiệm trách nhiệm và xử lý kỷ luật từ khi có hiệu Luật Khoảng sản có hiệu lực từ ngày 1/7/2011 đến nay, theo ông Thái đối với chủ tịch xã, Chủ tịch tỉnh  chưa cách chức và kỷ luật trường hợp nào.

“Mặc dù cơ chế theo quy định pháp luật là có, nhưng xem xét kỷ luật một vấn đề, một sự việc không phải đơn giản như chúng ta nói mà làm được. Nó phải có cơ chế dọc, cơ chế ngang, cơ chế bổ nhiệm...cho nên báo cáo kỳ họp chưa xử lý trường hợp nào”, ông Thái nói.

Tuy nhiên theo ông Thái,  trong 2018, Sở TN-MT đã tham mưu tỉnh ban hành 3 quyết định, trong đó có 2 quyết định quy định tiêu chí, tiêu chuẩn để xem xét các việc phân cấp ủy quyền cho chủ tịch huyện, xã trên địa bàn địa phương và quy chế chấm điểm thi đua để xem xét hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ khoáng sản chưa khai thác…


Khai thác cát trên sông Cái thời gian qua vẫn diễn ra

Liên quan về khai thác tài nguyên khoáng sản, ĐB Nguyễn Quốc Thịnh, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc HĐND tỉnh Khánh Hòa chất vấn: Tại điều 2, điểm 2, điều 7 QĐ 2653 của UBND tỉnh ngày 8/9/2017 ban hành quy chế phối hợp trao đổi thông tin và phát hiện xử lý quy phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có quy định: GĐ Sở TN-MT có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện theo quy chế này, định kỳ hàng tháng, hàng quý là trước 20 ngày thì báo cáo tình hình thực hiện cho UBND tỉnh.

Vậy, đề nghị GĐ Sở cho biết việc thực hiện quy chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị theo ông đã tốt chưa? Có đơn vị nào chưa thực hiện đúng như quy chế không? Và, Sở TN-MT có báo cáo cho tỉnh đúng như quy chế đã đề ra chưa?

Trả lời vấn đề này, ông Thái cho rằng Sở đã triển khai và đã làm hết sức mình. Nhưng với địa bàn rộng và tính phức tạp của các vụ việc hiện nay còn tồn tại liên quan trên sông Cái ở 3 địa phương Khánh Vĩnh, Diên Khánh, TP Nha Trang.

“Việc phối hợp thì đảm bảo rồi. Nhưng trách nhiệm các địa phương vừa thiếu người, vừa thiếu lực lượng, vừa thiếu phương tiện cho nên việc khai thác “trộm” hay một số nơi gọi “cát tặc” thì xảy ra vào thời điểm ngoài hành chính, xảy ra vào lúc ban đêm. Cho nên việc xử lý của lực lượng, cũng như anh em các địa phương hết sức khó khăn…”, ông Thái nói.

Tuy nhiên việc trả lời chất vấn của ông Thái chưa thỏa đáng, nên ĐB Thịnh tiếp tục phản pháo cho rằng, việc khai thác ở đây không hề có hành vi lén lúc, hay vụ trộm mà  ngang nhiên diễn ra công khai trong ban ngày là chắc chắn. Vì Đoàn chúng tôi đã quay clip đã trình chiếu tại phiên họp Thường trực HĐND vào tháng 3 vừa rồi. Cho nên không thể đổ loại cho vấn đề thời gian.

“Bán cát tại xã Diên Thọ,  bán cát dọc đường như bán rau, không hề dấu diếm”, ông Thịnh dẫn chứng.

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bắc Kạn lại hứng chịu mưa lớn kèm gió lốc gây nhiều thiệt hại

Khi người dân đang tập trung khắc phục hậu quả dông lốc thì đêm qua, rạng sáng nay (20/4) tiếp tục xảy ra mưa lớn kèm gió lốc gây thiệt hại ở nhiều nơi.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm