| Hotline: 0983.970.780

Nông sản thẳng tiến thị trường Trung Quốc

Thứ Năm 19/12/2013 , 10:02 (GMT+7)

Theo Bộ Công thương, tổng kim ngạch nhập khẩu (NK) nông sản của Trung Quốc năm 2013 có thể đạt hơn 110 tỷ USD. Đây là cơ hội lớn cho nông sản Việt Nam tiến mạnh vào thị trường lớn này.

Theo Bộ Công thương, tổng kim ngạch nhập khẩu (NK) nông sản của Trung Quốc năm 2013 có thể đạt hơn 110 tỷ USD. Đây là cơ hội lớn cho nông sản Việt Nam tiến mạnh vào thị trường lớn này.

Ông Đào Ngọc Chương, Phó Vụ trưởng Vụ Châu Á - Thái Bình Dương (Bộ Công thương) cho biết, cùng với sự mở rộng của quy mô ngoại thương, nhu cầu nhập khẩu (NK) hàng nông sản của Trung Quốc cũng có sự tăng trưởng đáng kể để phục vụ thị hiếu và nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người dân Trung Quốc.

Từ năm 2012, quy mô ngoại thương của Trung Quốc đã lần đầu tiên vượt Mỹ, trở thành quốc gia có kim ngạch XNK lớn nhất thế giới, đạt trên 3.866 tỷ USD. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, tổng kim ngạch XNK nông sản của Trung Quốc năm 2013 có thể đạt 176 tỷ USD, trong đó XK đạt 63,2 tỷ USD, nhập khẩu đạt 112,4 tỷ USD, thâm hụt thương mại nhóm hàng này là 49,1 tỷ USD.


Nông sản Việt Nam có cơ hội lớn để tiến mạnh vào thị trường Trung Quốc

Những con số trên đã là một minh chứng cụ thể cho tiềm năng thị trường hàng nông sản tại Trung Quốc và điều này càng được khẳng định hơn thể hiện qua tỷ trọng trong tổng kim ngạch NK của nhóm hàng này lên đến 5,96%.

Các sản phẩm nông sản được Trung Quốc NK chủ yếu gồm: ngũ cốc, bông và đường ăn, các loại hạt có dầu và dầu thực vật, rau quả và trái cây, sản phẩm gia súc gia cầm. Theo đó, nhóm hàng có liên qua trực tiếp đến an ninh lương thực luôn đóng vai trò chủ chốt trong hoạt động NK, cụ thể NK mặt hàng ngũ cốc lên đến 13,9 triệu tấn tăng 156,7% về lượng, kim ngạch NK đạt 4,7 tỷ USD tăng 134,2.

Riêng mặt hàng lúa gạo Trung Quốc NK 2,369 triệu tấn tăng tới 296,2%. Tính đến hết tháng 9/2013, cơ cấu NK nhóm hàng này vẫn không có sự thay đổi và được dự báo sẽ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng trong thời gian tới.

Cũng theo ông Chương, tỷ giá đồng Nhân dân tệ ngày càng tăng đã trở thành nhân tố khiến cho giá gạo SX trong nước của Trung Quốc tăng theo, từ đó, lợi thế về giá của gạo NK đã vượt qua giá gạo SX trong nước, đặc biệt là gạo Việt Nam do giá thành SX thấp và liên tục tăng sản lượng trong 2 năm qua.

Theo thống kê của Hải quan Trung Quốc, năm 2012 Trung Quốc NK gạo chủ yếu từ Việt Nam (chiếm 66,7%), Pakistan (chiếm 25%) và Thái Lan (chiếm 7,6%). Gạo NK của 3 thị trường này chiếm tới 99,3% tổng lượng gạo NK của Trung Quốc.

Những năm gần đây, Trung Quốc đã nổi lên trở thành một trong các thị trường XK nông sản quan trọng của Việt Nam với kim ngạch tăng trưởng bình quân 3 năm gần đây (từ năm 2010 đến 2012) đạt 35,9% và chiếm tỷ trọng 33,9% trong tổng kim ngạch XK của Việt Nam với thế giới.

Thống kê của Vụ Châu Á – Thái Bình Dương cho thấy, các mặt hàng nông sản XK của Việt Nam sang Trung Quốc gồm: rau quả, nhân điều, cà phê, chè các loại, gạo, cao su, sắn và các sản phẩm từ sắn. Năm 2013, kim ngạch XK nhóm hàng này sang Trung Quốc đạt trên 4,33 tỷ USD tăng 17,37%.

Đặc biệt trong nhóm này mặt hàng gạo và cà phê có mức tăng đột biến cả về lượng lẫn kim ngạch, cụ thể: cà phê tăng 106,1% về lượng và 145,08% về kim ngạch (đạt 130,3 triệu USD), mặt hàng gạo tăng 574,9% về lượng và 459,1% về kim ngạch (đạt 898,4 triệu USD).

Hiện nay, Trung Quốc là thị trường XK trọng điểm, đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam với kim ngạch thương mại song phương năm 2012 đạt 41,1 tỷ USD. Tính riêng 10 tháng đầu năm 2013, kim ngạch thương mại Việt Nam - Trung Quốc đã đạt 41,07 tỷ, gần tương đương với cả năm 2012, dự báo kim ngạch thương mại hai chiều cả năm 2013 sẽ đạt xấp xỉ 50 tỷ USD.

Với chính sách tăng cường và mở rộng quy mô NK của Trung Quốc trong thời tới, đồng thời tận dụng và phát huy lợi thế bổ sung lẫn nhau trong cơ cấu hàng nông sản giữa hai nước cũng như vị trí địa lý gần gũi thuận tiện cho vận tải, hàng nông sản của Việt Nam được dự báo sẽ có rất nhiều cơ hội để thâm nhập và tăng cường thúc đẩy XK vào thị trường lớn với 1,3 tỷ dân như Trung Quốc với các mặt hàng nông sản có thế mạnh truyền thống như: cao su, hoa quả nhiệt đới, cà phê, chè, gạo, sắn và các sản phẩm từ sắn…

Ngoài ra, tại Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam - Trung Quốc tổ chức tại Hà Nội vào tháng 4/2013, Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác song phương trong lĩnh vực thương mại hàng nông sản, đây là tiền đề và cơ sở quan trọng để góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương và tạo môi trường pháp lý ổn định, minh bạch cho hàng nông sản của ta XK sang thị trường Trung Quốc một cách chính quy và bài bản.

Năm 2013, kim ngạch XK nông lâm thuỷ sản của Việt Nam ước đạt 28 tỷ USD, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2012. Giá trị NK các mặt hàng nông nghiệp năm 2013 đạt 18 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, mức xuất siêu của ngành nông nghiệp đạt khoảng 10 tỷ USD. Trong nhóm hàng hóa có kim ngạch XK cao, thủy sản đạt 7 tỷ USD, gạo khoảng 3 tỷ, gỗ và các sản phẩm từ gỗ khoảng 5,5 tỷ…

Xem thêm
Nghệ An thực hiện tốt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tạo chuyển biến căn cơ trên địa bàn Nghệ An, tỉnh này triển khai thực sự hiệu quả thông qua tỷ lệ giải ngân 100%.

Di chuyển thành công 3 gấu ngựa từ Hà Nội về Vườn quốc gia Bạch Mã

Thừa Thiên - Huế 3 gấu ngựa do một chủ nuôi ở xã Phụng Thượng, Hà Nội tự nguyện chuyển giao đã về tới Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam II, đặt tại Vườn quốc gia Bạch Mã.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất