| Hotline: 0983.970.780

Bất đồng quanh kế hoạch thành lập VPF

Thứ Năm 01/12/2011 , 10:50 (GMT+7)

Giữa đại diện của LĐBĐVN (VFF) với các CLB đã nảy sinh những vấn đề gây tranh cãi và chưa thể đi đến sự thống nhất. Cty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) đang được xúc tiến thành lập trong ánh mắt hồ nghi xen lẫn lo ngại.

Hội nghị các CLB bóng đá tham gia giải vô địch và hạng nhất năm 2012

Giữa đại diện của LĐBĐVN (VFF) với các CLB đã nảy sinh những vấn đề gây tranh cãi và chưa thể đi đến sự thống nhất. Cty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) đang được xúc tiến thành lập trong ánh mắt hồ nghi xen lẫn lo ngại.

Như NNVN đã đưa tin, ngày 29/11, đại diện VFF cùng 25 CLB (14 CLB V.League, 10 CLB hạng Nhất) đã đi tới thống nhất ký vào các văn bản theo thủ tục luật định để trình lên Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội xin cấp phép hoạt động cho VPF. Tuy nhiên, để đi đến kết quả trên, các thành viên đã buộc phải đồng ý với nhau lùi một số vấn đề còn bất đồng lại đến Đại hội cổ đông của Cty.

Đầu tiên là khoản tiền phí tham dự giải hàng năm (niên liễm) 500 triệu đồng (CLB V.League) và 200 triệu đồng (CLB hạng Nhất). Cộng thêm chi phí tổ chức, chi trả cho giám sát, trọng tài khi thi đấu trên sân nhà, mỗi CLB V.League phải chi trên dưới 1 tỷ đồng. Theo đề án ban đầu thì sau khi VPF được thành lập, các CLB sẽ được miễn khoản trên. Tuy nhiên, sau khi “cân đo, đong đếm” lại, tại cuộc họp ngày 29/11, ban trù bị lại yêu cầu các CLB vẫn phải đóng.

Dĩ nhiên là đại diện nhiều CLB đã phản đối. Ban trù bị VPF đã đưa ra 2 phương án để các CLB chọn. Một, VPF sẽ lo phần chi trả cho trọng tài, các CLB vẫn phải đóng niên liễm. Hai, CLB không phải đóng niên liễm nữa, thì phải chịu chi phí cho trọng tài. Cũng có ý kiến đề nghị các CLB đóng 50% số tiền khoảng 1 tỷ đồng hàng năm trên, như một cách ủng hộ VPF trong năm đầu tiên. Nhưng rốt cuộc lại, không phương án nào được thông qua. Các bên buộc lòng phải thống nhất lùi vấn đề đến Đại hội cổ đông VPF.

Cũng theo thông tin ở cuộc họp trên, thì trong năm hoạt động đầu tiên VPF có thể lỗ 20 tỷ đồng! Đây thực sự là một thông tin gây…buồn đối với những ai kỳ vọng VPF ra đời sẽ làm ăn có lãi.

Tuy nhiên, vấn đề được nhiều người quan tâm nhất vẫn là cơ cấu nhân sự của VPF. Theo nhiều nguồn tin thì các vị trí chủ chốt trong VPF cơ bản đã được hoạch định sẵn cho các thành viên VPF. Tỷ như Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng sẽ làm Chủ tịch HĐQT, trong khi chức TGĐ thuộc về Phó chủ tịch Phạm Ngọc Viễn. Ghế Trưởng ban trọng tài trước đó đã được cơ cấu cho ông Dương Vũ Lâm, cũng là một quan chức lâu năm của VFF. Ông Lâm vừa qua đã thôi công việc ở LĐBĐ TP.HCM (HFF), một “động tác” được coi là để dọn đường cho việc ngồi vào ghế Trưởng ban trọng tài.

Gây bất ngờ nhất là việc GĐĐH CLB ĐT.LA Phạm Phú Hòa được “ướm” vào ghế Phó TGĐ Cty. ĐT.LA là một trong nhóm 6 CLB đã ký tên vào bản đề án thành lập VPF để “bầu” Kiên đưa ra tại hội nghị giữa VFF với chủ tịch 28 CLB tại Hà Nội. Với việc các thành viên VFF chiếm đa số vị trí quan trọng nhất trong VPF, không lạ khi đã có những ý kiến lo ngại, Cty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN sớm bị rơi vào cảnh “bình mới, rượu cũ”.

Theo Phó chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn, trong khoảng 12 ngày sau khi gửi hồ sơ lên Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội, được cấp phép hoạt động và tiến hành đại hội cổ đông bầu ra các chức danh chủ chốt, VPF sẽ chính thức đi vào hoạt động. “Cố gắng sớm nhất VPF hoạt động trước ngày 18/12, thời điểm khởi tranh cúp Quốc gia. Những vấn đề còn chưa được giải quyết sẽ để Đại hội cổ đông Cty quyết định”, ông Viễn khẳng định.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả 'Dáng đứng Việt Nam'

Chuyện tình khó quên của nhà thơ Lê Anh Xuân, tác giả bài thơ nổi tiếng ‘Dáng đứng Việt Nam’ được hé lộ trên Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 20/4.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm