| Hotline: 0983.970.780

Nộp tiền để giữ mạng

Thứ Ba 04/05/2010 , 10:20 (GMT+7)

Vẫn dựa vào cái kịch bản “bảo kê” cũ rích, một đám gangster đã trắng trợn đè ngửa một cầu thủ ở Anh ra để tống tiền.

Vẫn dựa vào cái kịch bản “bảo kê” cũ rích, một đám gangster đã trắng trợn đè ngửa một cầu thủ ở Anh ra để tống tiền. Điều phi lý ở đây là bọn chúng rêu rao từng giúp đỡ cầu thủ kia lúc gặp khó khăn, giờ đây anh ta phải có nghĩa vụ nộp tiền cho bọn chúng.

Thừa hiểu điều tồi tệ gì sẽ xảy đến, nạn nhân đành phải “ngậm tăm”. Cứ sau 4 tháng, cầu thủ khốn khổ lại phải lóc cóc đi chuyển số tiền 60 nghìn bảng cho đám người “nắm giữ sinh mạng” của mình. Như vậy, sau một năm, toàn bộ số tiền mà đám xã hội đen nuốt chửng của nạn nhân là 240 nghìn bảng. Nhưng vẫn chưa hết. Số tiền mà nạn nhân cống nạp được chúng dùng để mua… tài mà. Từ chỗ bị nộp tiền bảo kê, nạn nhân đã tự biến mình thành kẻ đồng lõa với hành vi buôn bán chất ma túy trái phép từ lúc nào không hay!

Nhiều người sẽ không khỏi giật mình trước cảnh ngày càng có nhiều cầu thủ tại Premiership bị ép buộc nộp tiền “giữ mạng”. Hồi tháng trước, làng bóng đá Anh từng rúng động trước vụ một cầu thủ phải nộp 80 nghìn bảng mỗi năm cho một ổ nhóm tội phạm ở London. Đến giờ, danh tính của 2 cầu thủ nêu trên vẫn chưa được tiết lộ nhằm đảm bảo sự an toàn cho họ. Tất nhiên, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Dù rất khẩn trương, cảnh sát Anh vẫn chưa tóm được thủ phạm trong mấy vụ tống tiền trong thời gian qua. Bởi vậy, danh sách cầu thủ bị ép buộc tống tiền ngày càng kéo dài thêm.

Trước thông tin được tiết lộ từ BBC, Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) cảnh báo các CLB cần có các biện pháp bảo vệ cầu thủ và gia đình họ, chẳng hạn như thuê các Cty vệ sĩ hoặc hợp tác với cảnh sát. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp tốt nhất bởi phần đông đều cho rằng, họ vẫn không bảo vệ được gia đình, bạn bè và người thần. Thêm nữa, không phải lực lượng an ninh lúc nào cũng ở bên cạnh anh ta suốt 24 giờ đồng hồ mỗi ngày.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm