| Hotline: 0983.970.780

NSND Thanh Hoa: Không đủ tài năng mới phải tạo ra scandal

Thứ Sáu 03/10/2014 , 11:04 (GMT+7)

Mỗi nghệ sỹ có một thế mạnh cần được tập trung và phát huy, hãy hòa nhập nhưng đừng ‘hòa tan’ để tạo nên dấu ấn cá nhân của riêng mình.

NSND Thanh Hoa đau lòng khi một bộ phận giới trẻ bất chấp hy sinh danh dự bản thân và gia đình để tạo scandal.

Làm khách mời trong chương trình Tôi yêu nhà tôi của kênh VTC11, NSND Thanh Hoa chia sẻ, chỉ những người không đủ tài năng mới phải tạo scandal.

Hơn 40 năm gắn bó với sự nghiệp ca hát, bà được khán giả yêu mến gọi ‘người đàn bà hát’, ‘pho sử hát’ gắn liền tên tuổi của mình với những bài ca bất hủ về thời bom đạn khói lửa hay những ca khúc ca ngợi chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với tuổi nghề dày dạn kinh nghiệm, NSND Thanh Hoa cho rằng nguyên nhân của scandal bắt nguồn từ phông văn hóa của mỗi nghệ sỹ. Một là khi tài năng chưa được ‘công nhận’, thậm chí đã nhiều người biết đến nhưng không muốn công chúng quên mình thì cách gây chú ý duy nhất là tạo ra scandal.

Thứ hai, bên cạnh việc giảng dạy về chuyên môn nghệ thuật thì định hướng về nhận thức và nhân cách của người nghệ sĩ cũng cần phải đào tạo bài bản. Cuối cùng là vấn đề các ‘ông bầu’ hiện nay không phải ai cũng có trình độ để tổ chức một sự kiện chất lượng nên những sự cố trong quá trình biểu diễn rất dễ xảy ra.


NSND Thanh Hoa bên hai con

NSND Thanh Hoa nhắc tới lời dạy của bố khi bà mới bước vào nghề, ‘Nghệ thuật là cái đẹp và sân khấu là thiên đường’. Chính vì vậy, khi biểu diễn ta không chỉ thể hiện tài năng mà còn phải bày tỏ sự tôn trọng khán giả qua trang phục và cách biểu diễn.

Mỗi nghệ sỹ có một thế mạnh cần được tập trung và phát huy, hãy hòa nhập nhưng đừng ‘hòa tan’ để tạo nên dấu ấn cá nhân của riêng mình.

Bà bày tỏ sự đau lòng khi một bộ phận giới trẻ sẵn sàng tạo scandal bất chấp hy sinh danh dự bản thân và gia đình. Thay vì thể hiện chiêu trò một cách lố bịch để thu hút sự chú ý, các bạn trẻ nên trau dồi kiến thức, củng cố tài năng, hòa nhập như một nhà báo, lịch sự như một nhà ngoại giao và phải đam mê hết mình với nghệ thuật. Khi đã nhận được sự tôn trọng của khán giả, chắc chắn các bạn sẽ được mọi người biết đến và yêu mến bằng chính năng lực của mình.

Nhắc đến Tôn Thất Thái Sơn – con trai NSND Thanh Hoa và cũng đang là một ca sĩ trẻ, bà chia sẻ cách đây khoảng hơn chục năm, khi đang học năm thứ 2 trường Hành chính Quốc gia, anh bất ngờ thông báo đã trúng tuyển khoa Thanh nhạc trường Nhạc viện Hà Nội.

Ca sỹ Thái Sơn tự tin với mẹ rằng anh sẽ phát triển sự nghiệp nghệ thuật bằng chính khả năng của mình.

Theo anh, trong thị trường hiện tại, tài năng và may mắn là ngang nhau, anh không thích bon chen bằng những chiêu trò để thu hút công chúng mà muốn khán giả tự đánh giá và công nhận tài năng của mình. Quan điểm đúng đắn của anh đã làm NSND Thanh Hoa rất tự hào và yên tâm.

Theo nghệ sỹ Thanh Hoa, Tổ ấm là nơi cha mẹ dành tình thương vô bờ bến cho con nhưng nếu sự ủng hộ không đúng sẽ khiến con tự tin thái quá vào bản thân. Thay vì tung hô con quá mức, ta nên giúp con tránh đi những ham muốn hào nhoáng của sự nổi tiếng bằng cách luôn theo sát con, quan tâm và định hướng cho con ngay từ ngày đầu khởi nghiệp.

Con đường nghệ thuật luôn lắm chông gai, để có được chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả cần có thời gian khẳng định và sự tâm huyết với nghề. Ánh hào quang rất dễ dàng vụt tắt, chỉ có tài năng thật sự mới bền vững với thời gian.

(vtc.vn)

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm