| Hotline: 0983.970.780

Nữ chính phim ‘King Kong’ ăn mỳ vằn thắn ở Hà Nội

Chủ Nhật 21/02/2016 , 13:33 (GMT+7)

Brie Larson cùng dàn diễn viên bom tấn “Kong: Skull Island” chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh những ngày đầu tới Việt Nam.

Hôm 20/2, nữ diễn viên Brie Larson chia sẻ trên Instagram cá nhân bức ảnh cô nếm món mỳ vằn thắn ở Hà Nội. Trong ảnh, “nàng thơ phim độc lập Mỹ” đang tận hưởng một tô mỳ vằn thắn với đĩa quẩy ăn kèm.

Theo một nguồn tin riêng của PV, Brie Larson và đoàn phim Kong: Skull Island đã tới nhiều nhà hàng đặc trưng ở thủ đô, trong đó có cả một quán ăn lâu đời và nổi tiếng ở khu vực gần Nhà Thờ Lớn để thưởng thức ẩm thực Hà Nội.


Brie Larson thích thú ăn món mỳ vằn thắn trong một quán ăn ở Hà Nội. Ảnh:Instagram Brie Larson.

Brie Larson là ngôi sao đang lên ở Hollywood. Trong năm qua, cô ghi dấu ấn với vai diễn cô gái tuổi teen bị bắt cóc, hiếp dâm và trở thành bà mẹ trẻ bị nhốt cùng con trai trong một căn phòng suốt 7 năm trong bộ phimRoom. Với vai diễn này, Brie Larson đã giành Quả Cầu Vàng, BAFTA cùng nhiều giải thưởng tiền Oscar quan trọng khác.

Cô đang là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu “Nữ diễn viên chính xuất sắc” trong đêm trao giải Oscar năm nay diễn ra vào tối 28/2. Chưa có thông tin Brie Larson sẽ ở lại Việt Nam để quay phim hay trở về Mỹ để dự Oscar vào tuần sau.

Diễn viên da màu lừng danh Samuel L. Jackson liên tục cập nhật hình và video của ông tại Hà Nội. Ngôi sao Avengers đã có buổi đi thăm Văn Miếu – Quốc Tử Giám hôm nay. Ông chia sẻ hình ảnh chiếc trống khổng lồ với chú thích: “Rất thư giãn ở Văn Miếu khi nhìn thấy chiếc trống này”.


Samuel L. Jackson đã tới thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào chiều 20/2. Ảnh:Instagram Samuel L. Jackson.

Một nam diễn viên khác của đoàn phim Kong: Skull Island là Thomas Mann chia sẻ hình ảnh cùng bạn diễn Jason Mitchell và đạo diễn Jordan Vogt-Roberts đi ăn ở phố cổ Tạ Hiện. Thomas cũng ấn tượng trước vẻ đẹp của Tháp Bút khi tới Hồ Gươm.

120 thành viên của đoàn phim Kong: Skull Island đặt chân tới Hà Nội từ tối 18/2. Việt Nam là bối cảnh thứ ba của bộ phim bom tấn này, sau Mỹ và Australia. Đoàn phim sẽ lưu lại đây khoảng hơn một tháng và thực hiện ghi hình ở Ninh Bình, Quảng Bình, Hạ Long.   

Kong: Skull Island là phần tiếp theo của bom tấn ăn khách - King Kong - ra mắt năm 2005, nhưng là tiền truyện với bối cảnh xảy ra trước mốc thời gian trong phim cũ. Hồi đầu tháng 1, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết đoàn phim Kong: Skull Island (tên khác là Titan) đã hoàn thành giai đoạn khảo sát bối cảnh ở Việt Nam. Theo thông tin từ hải quan sân bay, đoàn mang theo 45 tấn thiết bị, đạo cụ, lẫn trang phục sang để phục vụ cho quá trình ghi hình.


Thomas Mann (ngoài cùng bên phải) chia sẻ hình ảnh đi ăn ở Tạ Hiện và thăm Tháp Bút Hà Nội. Ảnh: Instagram Thomas Mann.

Theo một đại diện Bộ VH-TT&DL, các bối cảnh gồm hang Sơn Đòong ở Phong Nha (tỉnh Quảng Bình), khu du lịch Tràng An, Tam Cốc (tỉnh Ninh Bình) và Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) sẽ vào phim. Ngoài ra, đoàn cũng thuê diễn viên quần chúng và diễn viên đóng thế người Việt trong thời gian hơn một tháng ghi hình.

Sáng 21/2, đoàn phim sẽ có buổi gặp mặt giới truyền thông Việt Nam để công bố kế hoạch làm việc tại đây. Bom tấn Kong: Skull Island dự kiến ra mắt vào năm 2017.

VnExpress

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.