| Hotline: 0983.970.780

Nữ doanh nhân Việt Nam đầu tiên được Forbes tôn vinh

Thứ Hai 05/03/2012 , 10:15 (GMT+7)

Lần đầu tiên, một nữ doanh nhân Việt Nam được Forbes vinh danh là bà Mai Kiều Liên - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Vinamilk…

Forbes - Tạp chí nổi tiếng hàng đầu thế giới về các bình chọn triệu phú, tỷ phú và cả các nền kinh tế… vừa chính thức vinh danh 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất Châu Á trong đó lần đầu tiên vinh danh một nữ doanh nhân Việt Nam là bà Mai Kiều Liên - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Cty CP sữa Việt Nam (Vinamilk)…

Đây là lần đầu tiên Forbes thực hiện một khảo sát và đánh giá về các nữ lãnh đạo doanh nghiệp ở khu vực châu Á. Trong TOP 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất Châu Á, bà Mai Kiều Liên đứng ở vị trí thứ 25. Đến tháng 12 năm nay, bà Mai Kiều Liên đã có thâm niên tới… 20 năm làm Tổng giám đốc Cty Vinamilk và giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ năm 2003 sau khi Vinamilk tiến hành cổ phần hóa cho tới nay. Bà Mai Kiều Liên góp mặt trong danh sách cùng với các nữ lãnh đạo của các tập đoàn lớn trên thế giới như HSBC, Singapore Telecom, Temasek, Morgan Stanley, Huyndai, Nomura, JP Morgans, Horizons Ventures – trong đó có người giàu nhất nước Úc là bà Gina Rinehart, “trùm” khai thác mỏ ở Perth, và bà Hyun Jeong-Eun, Chủ tịch tập đoàn Hyundai…

Được biết, những nữ doanh nhân được bình chọn là vì “uy tín, khả năng quản lý trực tiếp của họ ở các công ty đang tìm kiếm lợi nhuận. Qua đó, tôn vinh phương cách năng động mà các nữ doanh nhân châu Á đang thúc đẩy những con số tăng trưởng ấn tượng nhất trong khu vực. Thông qua những lĩnh vực quyền lực và ảnh hưởng của họ, những nữ doanh nhân đã giúp thay đổi bộ mặt của doanh nghiệp Châu Á, đồng thời tạo ra cơ hội cho các lãnh đạo tương lai”.

Theo mô tả của Forbes, bà Mai Kiều Liên là người xây dựng Vinamilk trở thành không những là một trong những thương hiệu của Việt Nam có lợi nhuận nhất mà còn là được kính trọng trên khắp Châu Á. Các nhà quảng cáo sữa lâu nay vẫn ca ngợi các đặc tính dinh dưỡng của sữa và nói rằng ai cũng tìm thấy thứ mình cần với sữa. Tuy nhiên ở Việt Nam họ tìm thấy một con “át chủ” đó là bà Mai Kiều Liên. Vị giám đốc điều hành năng động này đã biến Vinamilk trở thành một trong những doanh nghiệp chủ lực của nền kinh tế Việt Nam. 

Bà Mai Kiều Liên, nữ doanh nhân đầu tiên của Việt Nam được Forbes tôn vinh

Trao đổi với NNVN, bà Mai Kiều Liên cho biết, năm 1970 bà được cử đi Liên Xô (cũ) học ngành Công nghệ chế biến sữa và thịt ở Mátxcơva. Năm 1976 tốt nghiệp, bà về công tác tại Cty sữa Việt Nam. Được làm “đúng ngành nghề” ngay từ đầu bà đã trực tiếp tham gia vào từng quy trình chế biến sữa và một số sản phẩm… Trong quá trình làm việc, bà còn góp phần quan trọng trong việc chuyển đổi từ Cty sữa Việt Nam thành Cty CP sữa Việt Nam (Vinamilk).

Nỗ lực của bà được tập thể ghi nhận. Một năm sau đó, năm 1977, bà được bầu là Bí thư Đoàn thanh niên Vinamilk và nổi tiếng là “cây sáng kiến” ở đơn vị. Bà vừa giúp dây chuyền chế biến sữa tăng năng suất, chất lượng, vừa tạo nên phong trào thi đua cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động sôi nổi. Năm 1980 bà được điều về phòng kỹ thuật, và hai năm sau đã được lãnh đạo tín nhiệm bầu làm Phó GĐ Nhà máy sữa Thống Nhất kiêm Phó chủ tịch Công đoàn. Năm 1984, khi mới tròn 31 tuổi, bà Mai Kiều Liên đã được đề bạt giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh tế – Một nhiệm vụ hết sức nặng nề. Sau 8 năm ở cương vị lãnh đạo luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được mọi người tin tưởng, năm 1992 bà được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Cty sữa Việt Nam và vinh dự được bầu là ủy viên BCH Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa VIII (1996 - 2001)…

Ở cương vị Tổng giám đốc, công việc và trách nhiệm nặng nề hơn gấp bội, nhưng với bản lĩnh của người làm công tác lãnh đạo nhiều năm bà Mai Kiều Liên luôn cùng ban lãnh đạo công ty làm việc hết sức mình vì sự phát triển của đơn vị. Nhờ đoàn kết sức mạnh nội bộ, nhanh nhạy trong công tác dự đoán tình hình giá sữa, và bản lĩnh xử lý trước những khó khăn. Do đó khi sữa ngoại tràn vào thị trường Việt Nam nhiều người ngỡ rằng sẽ “đánh bại” sữa nội, đồng nghĩa với nguy cơ công ty có thể bị phá sản nếu không có các giải pháp tích cực và hiệu quả nhất. Trước tình thế cam go này, bà Mai Kiều Liên đã trao đổi với tập thể nhanh chóng đưa ra giải pháp kịp thời đó là cho ra đời các sản phẩm chất lượng quốc tế nhưng giá... Việt Nam. Nhờ thế, khách hàng không những không hờ hững với sản phẩm của Vinamilk mà còn “săn lùng”, chính vì vậy doanh thu của Vinamilk ngày một tăng mạnh. 

Một dây chuyền sản xuất sữa hiện đại, tự động của Vinamilk

Mới đây, doanh nghiệp do bà Mai Kiều Liên làm chủ đã lọt vào danh sách 200 doanh nghiệp tốt nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương cũng do Forbes bình chọn trong danh sách 12.000 doanh nghiệp khắp khu vực. Năm 2011 vừa qua, Vinamilk đã nắm giữ trên 60% thị phần của thị trường sữa tại Việt Nam với doanh thu lên tới 1 tỷ USD cùng hàng trăm nhãn hàng được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng. 

Không chỉ là một người lãnh đạo giỏi, quyết đoán, bà Mai Kiều Liên còn luôn ủng hộ và vận động công tác từ thiện một cách tích cực. Hàng loạt các chương trình từ thiện, đền ơn đáp nghĩa bà đều vận động mọi người tham gia như: Quỹ vì người nghèo, Quỹ vì nạn nhân chất độc da cam, Quỹ vì trẻ em… Bên cạnh đó, bà còn vận động toàn thể cán bộ Vinamilk tham gia quyên góp xây nhà tình nghĩa, tình thương tặng gia đình chính sách có khó khăn; ủng hộ đồng bào bị lũ lụt…

Xem thêm
Sản phẩm từ mật hoa dừa xuất khẩu chính ngạch sang thị trường thứ 5

Các sản phẩm từ mật hoa dừa do Công ty Sokfarm chế biến đã xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Nhật Bản, Hà Lan, Đức, Mỹ và mới đây là Australia.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ chi trả 352 triệu đồng quyền lợi cho khách hàng

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ phối hợp với Agribank - Chi nhánh Tuyên Quang chi trả quyền lợi Bảo an tín dụng cho khách hàng tham gia vay vốn không may gặp rủi ro.