| Hotline: 0983.970.780

Nữ sinh bị mất chân đạt huy chương bạc Olympic

Thứ Tư 08/03/2017 , 16:03 (GMT+7)

Bị cưa chân vì sự tắc trách của bác sĩ ở Đăk Lăk, Hà Vi vẫn lạc quan, nỗ lực học tập và giành huy chương bạc môn Địa lý kỳ thi Olympic tỉnh.

nu-sinh-bi-mat-chan-dat-huy-chuong-bac-olympic
Hà Vi (thứ hai từ phải qua) cùng các bạn giành giải ở kỳ thi Olympic cấp tỉnh. Ảnh: Nguyễn Phú.


Ngày 8/3, ông Lê Ngọc Sơn, Hiệu trưởng trường THCS - THPT Đông Du (TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk) cho biết, nữ sinh Lê Thị Hà Vi (lớp 11) vừa giành huy chương bạc môn Địa lý tại kỳ thi Olympic 10/3 của tỉnh.

"Sau tai nạn, Hà Vi học tập chăm chỉ, nỗ lực không ngừng và thành quả này là hoàn toàn xứng đáng. Em là tâm gương sáng cho học sinh trường tôi", ông Sơn chia sẻ.

Kỳ thi Olympic 10/3 tỉnh Đăk Lăk được tổ chức hàng năm, dành cho học sinh khối lớp 10 và 11 nhằm tìm kiếm những em có năng khiếu để bồi dưỡng nâng cao, tạo nguồn xây dựng đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia.

nu-sinh-bi-mat-chan-dat-huy-chuong-bac-olympic-1
Hạ Vi với tấm huy chương bạc và giấy khen của Sở giáo dục Đăk Lăk. Ảnh: Nguyễn Phú.


Hồi tháng 3/2016, trên đường đi học về Vi bị gãy chân vì tai nạn giao thông, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin. Vết thương ngày càng nặng, nữ sinh được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng đã quá muộn do chân bị hoại tử. Bác sĩ buộc phải cắt bỏ chân phải của Vi.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin sau đó thừa nhận bác sĩ yếu kém về chuyên môn, tắc trách trong công việc là nguyên nhân khiến vết thương của Vi trầm trọng, phải cưa chân.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất