| Hotline: 0983.970.780

Nữ sinh lớp 11 bị đâm rách mặt vì mâu thuẫn trong buôn bán?

Thứ Bảy 06/01/2018 , 19:34 (GMT+7)

Nữ sinh lớp 11, ở thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) đã bị đâm rách mặt phải nhập viện điều trị. Gia đình nạn nhân bức xúc về hành vi côn đồ của đối tượng và đề nghị cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Nạn nhân là em Đ.T.P.L. (SN 2001), học sinh lớp 11, trường THPT Như Thanh, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Em Đ.T.P.L. bị đâm rách mặt

Theo phản ánh của anh Đ.M.C, ở thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, sự việc xảy ra vào khoảng 10h40 ngày 19/12/2017. Vào khoảng thời gian trên, em gái anh là Đ.T.P. L đi học về có ghé qua quầy bán hàng quần áo của mẹ tại chợ Bến Sung. Tại đây, L. nghe mẹ nói là T.T.V. con gái của bà Hạnh - chủ hộ kinh doanh đối diện cửa hàng gia đình anh C. nói L. ăn cắp mẫu quần áo của V. để bán.

P.L nói lại với mẹ rằng: "Hàng được lấy từ Hà Nội về, không ăn cắp mẫu của người ta thì thôi, thế mà dám nói người ta ăn cắp mẫu của nhà mình". Nghe vậy, bà Hạnh gọi V. sang hành hung em gái anh C.

Vụ xô xát giữa 2 bên được người dân trong chợ can ngăn. Tuy nhiên, sau đó, T.T.V. đã về quầy bán hàng lấy cây móc sắt dùng để treo quần áo phi mạnh vào người P.L., rất may L. tránh được.

Lúc này, ông Trịnh Văn Reo (bố của V.) có mặt tại quầy hàng gia đình anh C. và nói với ý cho L. và V. ra ngoài đánh nhau. Ngay sau đó, V. cầm lấy cây kéo to lao tới đâm vào người L. khiến em bị đâm xuyên cánh tay phải, rách áo. Khi đó, ông Reo mới can ngăn sự việc.

Tuy nhiên, chỉ một lát sau, T.T.V. bất ngờ đi từ phía sau đến quầy hàng nhà anh C. và dùng hung khí đâm vào mặt L. khiến em đau buốt và bị chảy máu nhiều. Sau đó, L. đã được mọi người sơ cứu và chuyển đến bệnh viện điều trị.

Theo anh C. cho biết, tại bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh, do vết thương ở mặt ảnh hưởng đến thẩm mỹ nên L. đã được chuyển ra bệnh viện Việt Đức điều trị. Tại đây, bác sĩ cho biết, vết thương của L. dài 14cm, sâu 0,5cm, toàn bộ má trái kéo dài đến tai.

Vết khâu dài hơn 10 cm trên má xuyên đến tai (Ảnh do người nhà cung cấp)

Về phía gia đình anh C. đã gửi đơn trình báo sự việc đến Công an thị trấn Bến Sung và Công an huyện Như Thanh. Anh C. cho biết, gia đình ông Trịnh Văn Reo và bà Hạnh vẫn chưa sang nhà anh xin lỗi hay bồi thường thiệt hại.

Thầy Nguyễn Hữu Vy - Hiệu trưởng Trường THPT Như Thanh cho biết, em L. là học sinh nhà trường, bị người ngoài đâm rách mặt ở khu vực chợ Bến Sung. Sau khi điều trị vết thương, được sự động viên của các thầy cô giáo, em L. đã trở lại trường đi học.

Trao đổi với Dân trí, Trung tá Trần Hùng Vương - Trưởng Công an huyện Như Thanh, cho biết: Ngay sau khi nắm bắt được thông tin vụ việc và báo cáo từ Công an thị trấn Bến Sung, Công an huyện đã cử lực lượng chức năng xuống hiện trường điều tra, đồng thời lấy lời khai của đối tương. Vụ việc do xuất phát từ mâu thuẫn trong việc buôn bán quần áo tại chợ Bến Sung. Hiện Công an huyện Như Thanh đã khởi tố vụ án và chờ kết quả giám định vết thương để có bước xử lý tiếp theo.

(Dân trí)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm