| Hotline: 0983.970.780

Nữ sinh nhảy sông tự vẫn ngay sau đám cưới bạn

Thứ Tư 17/11/2010 , 09:31 (GMT+7)

Sau tiệc cưới, cả nhóm bạn rủ nhau ra sông hóng mát, bất ngờ Quỳnh lao mình xuống dòng nước chảy xiết.

Vừa chia tay người yêu, Quỳnh đi dự lễ cưới của bạn với vẻ ủ dột. Sau tiệc cưới, cả nhóm rủ nhau ra sông hóng mát, bất ngờ cô nữ sinh lớp 12 lao mình xuống dòng nước chảy xiết.

Đến chiều 16/11, các thợ lặn vẫn chưa thể tìm thấy thi thể của em Nguyễn Thị Quỳnh (sinh năm 1992), học sinh lớp 12A1 Trường THPT Nguyễn Du, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

Chiều 15/11, sau khi dự đám cưới bạn, Quỳnh cùng một số học sinh khác tiếp tục đi chơi loanh quanh trong huyện.

Đến tối, cả nhóm ra cầu Lệ Bắc (bắc qua sông Ba) hóng gió. Khoảng 22h, trong khi ngồi nói chuyện, Quỳnh bất ngờ lao từ trên cầu xuống sông.

Đến chiều 16/11, người nhà nữ sinh tự tử cố gắng tìm kiếm thi thể cô gái trẻ

Bạn bè và người thân đã tìm đủ cách ứng cứu nhưng đành bất lực, vì đêm tối và nước sông Ba đang mùa lũ chảy xiết.

Người nhà đã thuê thợ lặn tìm kiếm, nhưng đến chiều nay vẫn chưa vớt được thi thể của cô gái trẻ.

Một người bạn đi chung hôm đó cho biết, trong khi dự tiệc cưới, cô có vẻ buồn rầu. Còn gia đình thì nhìn nhận, gần đây em có biểu hiện trầm tư, ủ dột vì mới chia tay với bạn trai.

Thầy Nay K'La, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 cho biết, Quỳnh là một học sinh ngoan, hiền, năng nổ. Bố mẹ đi làm ăn ở TP HCM nên nữ sinh này cùng 2 em ở nhà dì ruột tại thôn Mới, xã Chư R’Căm.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.