| Hotline: 0983.970.780

Nữ sinh rạng rỡ với áo dài trong lễ khai giảng

Thứ Năm 05/09/2019 , 09:06 (GMT+7)

Các học sinh trường THPT Việt Đức (Hà Nội) rạng rỡ trong lễ khai giảng năm học 2019-2020 sáng 5/9, năm học đánh dấu 65 năm thành lập trường.

Hòa chung không khí tựu trường của cả nước, sáng 5/9, trường THPT Việt Đức lễ khai giảng năm học 2019-2020, niên khóa đánh dấu 65 năm thành lập trường.
Các nữ sinh trường Việt Đức đều mặc đồng phục áo dài trắng trong ngày khai giảng.
Nổi tiếng là một trong những trường cấp 3 chất lượng cao của thủ đô, các học sinh Việt Đức không chỉ quan tâm đến các môn văn hóa mà những hoạt động, phong trào ngoại khóa cũng rất mạnh.
Trong lễ khai giảng, một phần không thể thiếu là nghi thức diễu hành, đón học sinh khóa 10 trong năm đầu tiên nhập trường.
Trong các học sinh lớp 10 năm nay, không thiếu các em đạt thành tích cao trong kỳ thi đầu vào, các cuộc thi cấp quốc gia cả văn hóa lẫn nghệ thuật, thể thao.
Nhà giáo Nguyễn Bội Quỳnh, hiệu trưởng nhà trường phát biểu trong lễ khai giảng. Cô Quỳnh cho rằng năm học 2019-2020 nhà trường và các học sinh sẽ phấn đấu để có nhiều thành tích chào mừng 65 năm thành lập.
Các thầy cô và đại diện học sinh chụp ảnh lưu niệm cùng 'con thuyền Việt Đức' đánh dấu năm thứ 65 hoạt động.
Hưởng ứng phong trào hạn chế rác thải nhựa, năm nay hoạt động thả bóng bay của trường được thay bằng thả chim bồ câu.
Nữ sinh Việt Đức diện áo dài trắng trong lễ khai giảng sáng 5/9.
Các em cũng không quên chụp ảnh lưu niệm trước giờ diễn ra lễ khai giảng.
Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm nay, số lượng học sinh mầm non là hơn 5,5 triệu em, tiểu học gần 8,7 triệu, THCS hơn 5,5 triệu và THPT gần 2,6 triệu học sinh và có hơn 1,5 triệu sinh viên hệ chính quy.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.