| Hotline: 0983.970.780

Nước hoa quả nóng giảm nguy cơ mắc bệnh hô hấp

Thứ Tư 22/12/2010 , 10:55 (GMT+7)

Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Anh cho thấy, một cốc hoa quả nóng trong mùa đông lạnh giá có thể làm nhẹ bớt các cơn ho, chảy nước mũi, hắt xì hơi,...

Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Anh cho thấy, một cốc hoa quả nóng trong mùa đông lạnh giá có thể làm nhẹ bớt các cơn ho, chảy nước mũi, hắt xì hơi, thậm chí cơ thể đang bị sụt sùi vì cảm lạnh.

Theo các nhà khoa học, hàng triệu người trên thế giới thường bị triệu chứng này khi mùa đông tới. “Thật là ngạc nhiên khi công bố này được đưa ra, đồ uống nóng quả thật hữu ích nhiều với những người bị cảm lạnh và có triệu chứng cúm"- Ron Eccles, GS tại Trung tâm Nghiên cứu Cảm lạnh phổ thông ở Trường ĐH Cardiff đưa ra công trình nghiên cứu của mình.

Mùa đông là mùa virus cảm cúm dễ lây lan, vì vậy một cốc hoa quả nóng sẽ cải thiện được tình hình bệnh tật rất nhiều. Đây là phương thuốc rẻ, an toàn song rất hiệu quả. Các triệu chứng như cúm, ho, chảy nước mũi trong mùa đông thì chỉ cần một cốc hoa quả nóng là có giá trị ngay tức thì-các nhà khoa học nhận định sau khi theo dõi 3.000 người hay bị các triệu chứng trên.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất