| Hotline: 0983.970.780

Nước Mỹ lại thêm đau thương vì súng đạn

Thứ Ba 03/10/2017 , 11:10 (GMT+7)

Ngày 2/10, một vụ xả súng xảy ra ở lễ hội âm nhạc tổ chức tại Dải Las Vegas của Mỹ đã khiến hơn 20 người thiệt mạng, hơn 100 người khác bị thương. Vụ việc có thể làm xới lại tranh cãi về đạo luật kiểm soát súng đạn của Mỹ.

AFP cho biết vụ việc xảy ra khoảng 10h tối 1/10 (giờ địa phương, 5h giờ GMT ngày 2/10) tại Dải Las Vegas. Đây là một đoạn đường dài khoảng 6km thuộc đại lộ nam Las Vegas, thuộc quận Clark, Nevada.

Hiện trường vụ xả súng ở Las Vegas 

Thời điểm diễn ra vụ việc, nơi đây đang tổ chức lễ hội âm nhạc đồng quê Route 91 Harvest do ca sĩ Jason Aldean biểu diễn, chương trình đang gần kết thúc. Nghi phạm, sau đó được xác định là một người địa phương chưa rõ danh tính, đã đứng từ tầng 32 khách sạn Mandalay Bay, tổ hợp khách sạn-sòng bạc kế bên, xả đạn xuống dưới. “Chúng tôi đang tận hưởng buổi tối tuyệt vời với buổi hoà nhạc, thì bỗng nghe như có tiếng pháo nổ. Sau đó mọi thứ trở nên hỗn loạn. Khi nhận ra đó là tiếng súng, tất cả la hét, bỏ chạy”-Joe Pitz, một nhân chứng tại hiện trường cho biết.

Khung cảnh trở nên hỗn loạn bởi việc hàng ngàn người bỏ chạy, dẫm lên nhau để tìm nơi trú ẩn. “Thật điên rồ! Mọi người cứ dẫm đạp lên nhau, mạnh ai nấy chạy”-một nhân chứng khác, Jon Bessette nói với NBC. Không lâu sau đó, cảnh sát được triển khai tới hiện trường, tìm diệt nghi phạm. Reuters cho hay vụ tấn công không sử dụng bom, nhưng cảnh sát đã thực hiện một vụ nổ để tiếp cận đối tượng, trước khi nổ súng tiêu diệt ngay tại tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay.

Thông tin ban đầu, đã có 2 người thiệt mạng, hơn 20 người khác bị thương. Tuy nhiên ít giờ sau đó, Cảnh sát trưởng Las Vegas, Joseph Lombardo xác nhận, con số nạn nhân thiệt mạng là hơn 50 người, hơn 200 người khác bị thương. Trong số nạn nhân thiệt mạng có 2 người là sĩ quan cảnh sát đang trong thời gian không làm nhiệm vụ. Do vụ tấn công, các chuyến bay đến và đi ở sân bay quốc tế McCarran đã phải hoãn lại.

Theo ông Lombardo, tiến trình điều tra đang được tiến hành với sự tham gia của cả lực lượng Cảnh sát Liên bang Mỹ (FBI). Theo nhận định ban đầu, nghi phạm thực hiện vụ tấn công một mình, chưa có bằng chứng cho thấy sự liên quan của đối tượng với tổ chức khủng bố nào. Tờ Washington Post cho biết, cảnh sát đồng thời đang truy lùng một phụ nữ, có tên Marilou Danley, được xác định đi cùng nghi phạm. Đối tượng được mô tả là người châu Á, cao khoảng 1,5m, nặng khoảng 50kg. Cảnh sát đồng thời truy lùng 2 chiếc xe có liên quan, gồm một chiếc Hundai Tuscon và 1 chiếc Chrysler Pacifica. Giới chức Mỹ kêu gọi người dân cung cấp các bằng chứng liên quan vụ tấn công để phục vụ tiến trình điều tra.

Theo AFP, đây là vụ tấn công gây thương vong lớn nhất, kể từ vụ xả súng ở một hộp đêm ở Orlando, bang Florida năm 2016, khiến 49 người thiệt mạng. Đây cũng là một vụ tấn công mới, với đích nhắm là một buổi biểu diễn hoà nhạc trên thế giới. Một vụ tương tự xảy ra ở nhà hát Bataclan ở Paris hồi năm 2015 đã khiến 9 người chết.

Theo CNN, khi vụ việc xảy ra, ca sĩ Jason Aldean đã rời khỏi sân khấu an toàn. Trên trang cá nhân Twitter, Aldean cho biết đây là một đêm “vượt quá sự kinh khủng”. Vụ xả súng chắc chắn sẽ làm dấy lên những tranh cãi về việc thay đổi các quy định đối với việc kiểm soát súng đạn ở Mỹ. Sau vụ xả súng ở Orlando năm 2016, nhiều nghị sĩ thuộc cả hai phe Dân chủ và Cộng hoà ở Quốc hội Mỹ đã kêu gọi siết chặt kiểm soát mua bán vũ khí để ngăn chặn nguy cơ khủng bố. Tuy nhiên, nỗ lực trên hiện vẫn chưa thành công. Khi còn đương nhiệm, cựu Tổng thống Barack Obama từng có lúc rơi lệ trên truyền hình khi thất bại trong nỗ lực thay đổi đạo luật về mua bán súng đạn ở Mỹ.

Theo giới phân tích, doanh thu khổng lồ từ việc buôn bán súng đạn khiến cho giới cầm quyền Mỹ khó có thể đưa ra được quyết định thực sự mạnh. Hiệp hội Súng trường Mỹ (NRA), đại diện ngành công nghiệp này, là một trong những tổ chức vận động hành lang hùng mạnh, giàu thế lực nhất ở Mỹ. Chưa kể, sở hữu súng là một di sản văn hoá, chính trị truyền thống của Mỹ thuở sơ khai.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất