| Hotline: 0983.970.780

Nuôi 8.000 con gà Lạc Thủy quý hiếm, thu tỷ đồng năm

Thứ Năm 16/08/2018 , 06:01 (GMT+7)

Những năm gần đây, người dân thị trấn Thanh Hà, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) tập trung khôi phục và nuôi giống gà bản địa - gà Lạc Thủy. Nhiều hộ nuôi quy mô lớn với số lượng hàng nghìn con. 

Trong đó, mô hình của hộ ông Đỗ Văn Học ở khu phố Đoàn Kết là một điển hình.

09-41-52_img_7736
Ông Học chia sẻ: “Tập trung vốn cùng nhiều công sức bỏ ra, hiệu quả chăn nuôi thấy rõ qua các năm"

Gia đình ông Học nuôi gà cách đây hơn chục năm. Thời gian đầu chủ yếu nuôi quy mô nhỏ, chưa có kinh nghiệm chăm sóc và phòng chống dịch bệnh nên hiệu quả kinh tế mang lại chưa cao. Ông vừa làm vừa học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm. Nhờ vậy mỗi năm quy mô nuôi tăng dần lên về số lượng. Đến nay tổng đàn gà 8.000 con (trong đó gà đẻ 4.000 con, gà thịt 4.000 con).

Ông Học chia sẻ: “Tập trung vốn cùng nhiều công sức bỏ ra, hiệu quả chăn nuôi thấy rõ qua các năm. Đây là một trong những giống gà nội thuần nhất, đồng nhất về ngoại hình (con mái có lông màu lá chuối khô, hơi giống gà Mía; con trống có bộ lông màu mận chín, đỏ tím, da chân vàng).

Ngoài việc nuôi nhốt chuồng tuân thủ theo đúng quy trình kỹ thuật trong chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, gà còn được thả vườn tận dụng được nguồn thức ăn tươi là các loại côn trùng và cây cỏ tự nhiên. Vì vậy dịch bệnh ít xảy ra và chi phí đầu tư cũng ít hơn, chất lượng thịt ngon, gà chắc, được thị trường ưa chuộng. Nuôi khoảng 4 - 4,5 tháng đến kỳ xuất bán, gà trống có trọng lượng từ 2kg trở lên, gà mái 1,5 - 1,7kg”.

Mỗi năm, gia đình xuất bán ra thị trường khoảng 20 tấn gà thịt, với giá dao động từ 85.000 - 90.000 đồng/kg (tùy từng thời điểm). Ngoài nuôi gà thương phẩm, gia đình ông Học còn đầu tư mua 3 máy ấp nở trứng gia cầm (công suất 13.000 quả/máy), mỗi tuần cung cấp ra thị trường khoảng 1,5 vạn gà giống, với giá 16.000 - 17.000 đồng/con.

Sau nhiều năm kiên trì với mô hình nuôi gà Lạc Thủy, gia đình ông ngày một khấm khá hơn với nguồn thu nhập khoảng 1 tỷ đồng/năm.

Ông Học duy trì nuôi gà Lạc Thủy không chỉ với mục đích mang lại nguồn thu nhập cho gia đình, mà còn muốn tuyên truyền, vận động để đông đảo nông dân cùng nuôi nhằm nhân rộng, bảo tồn giống gà quý hiếm của địa phương.

Xem thêm
Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm