| Hotline: 0983.970.780

Nuôi bò bán chăn thả lãi cao

Thứ Tư 06/08/2014 , 08:24 (GMT+7)

Người dân xã Điện Quang (Điện Bàn, Quảng Nam) phát triển nuôi bò bán chăn thả đem lại hiệu quả cao. 

Hàng ngàn con bò được mua bảo hiểm, không may bị dịch bệnh chết, chủ nuôi được bồi thường, có tiền để tái đàn.

Điện Quang thuộc vùng Gò Nổi bên sông Thu Bồn, bốn phía nước bao quanh. Từ năm 2009, hàng chục hộ dân đầu tư nuôi bò bán chăn thả với số lượng lớn. Nhà nào cũng nuôi bò, hộ ít nhất từ 4 - 5 con. Toàn xã có hơn 2.900 con bò. Một số hộ thuê đất ven sông xây trang trại nuôi quy mô lớn.

Ông Nguyễn Tám ở xã Điện Quang nuôi 9 con bò, hạch toán: "Mua 1 con bò khoảng 10 triệu đồng nuôi vỗ béo sau 3 tháng, trừ chi phí sẽ cho thu nhập 1 - 1,5 triệu đồng. Còn bò cái sinh sản mua khoảng 15 - 20 triệu đồng/con, bình quân 1 năm bò mẹ sinh 1 con bê. Sau đó chăm sóc bê thành bò thương phẩm bán có lãi 10 - 15 triệu đồng".

Trước những hiệu quả đem lại từ nuôi bò, anh Trần Kim Giá ở cùng xã đã thuê đất xây dựng trang trại bên sông Thu Bồn. Hiện trại bò của anh có gần 40 con lai sind, giá trị tài sản gần 1 tỷ đồng.

Quảng Nam hiện có khoảng 143.000 con bò, trong đó huyện Điện Bàn 17.000 con. Huyện đang quy hoạch lại chăn nuôi, trong đó khuyến khích nuôi bò, tập trung phát triển mạnh nuôi bò ở một số xã ven sông Thu Bồn, Bình Phước, sông Yên.

Bò của anh Giá được nuôi theo phương thức bán chăn thả, lúc nào có thời gian thì thả ở các bãi bồi ven sông, lúc thì nhốt trong chuồng và cắt cỏ về cho chúng ăn. Trang trại cung cấp ra thị trường một số lượng lớn bò giống.

“Sau hơn 4 năm làm trang trại, tôi thấy nuôi bò có hiệu quả rất nhiều. Trước đây tôi nuôi heo, vịt… nhưng lãi thấp, từ ngày chuyển qua nuôi bò thì thu nhập rất cao. Mỗi năm lãi vài trăm triệu đồng”, anh Giá chia sẻ.

Hiện xã Điện Quang đã chuyển đổi 100 ha trồng hoa màu, lúa kém hiệu quả sang trồng cỏ để làm thức ăn cho bò.

Ông Nguyễn Đức Thành, Chủ nhiệm HTXNN Điện Quang cho hay, từ năm 2009 HTX tiến hành bán bảo hiểm với mức tiền 450.000 đ/con bò thịt/năm; 350.000 đ/bò nái/năm. Những hộ tham gia mua bảo hiểm thì HTX có trách nhiệm triển khai dịch vụ thú y "trọn gói". Hằng năm HTX thực hiện miễn phí bơm thuốc tiêu độc khử trùng chuồng trại và tổ chức tiêm phòng định kỳ 2 lần.

Đối với những con bò bị bệnh, HTX chi trả 80%; người dân chịu 20% chi phí điều trị. Nếu không lành bệnh phải tiêu hủy thì HTX hỗ trợ 80% giá trị con bò để bà con có vốn tái đàn.

“Từ ngày làm dịch vụ đến nay, HTX xã đã chi trả 14 con bò bị chết, việc thực hiện bán bảo hiểm nhiều lúc lỗ nặng nhưng chúng tôi phải đồng hành cùng bà con. Bởi nuôi bò khâu phòng bệnh rất quan trọng, mình làm tốt khâu này thì đảm bảo được sức khỏe cho con bò và giảm được bệnh tật để bà con yên tâm phát triển đàn bò”, ông Thành chia sẻ.

Nói về việc mua bảo hiểm, ông Nguyễn Tám cho rằng, có dịch vụ của HTX thì người nuôi rất yên tâm, không còn lo lắng nhiều khi bò bị bệnh, không may bò chết thì có đồng vốn tái đàn.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm