| Hotline: 0983.970.780

Nuôi bò, hướng đi tốt cho vùng hạn - mặn ven biển

Thứ Tư 27/10/2021 , 09:00 (GMT+7)

Các vùng ven biển ở Sóc Trăng có tập quán chăn nuôi gia súc lâu đời. Mấy năm qua đàn bò tăng đàn nhanh, thích nghi tốt dù vào mùa hạn, mặn gay gắt.

Nuôi bò, lợi ích đôi đường

Trên vùng đất giồng cát, gò cao dọc theo bờ biển đông vùng ĐBSCL có nhiều hộ nông dân bền bỉ với nghề nuôi bò, nhất là đồng bào Khmer ở các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu.

Nuôi bò quy mô nhỏ nông hộ khá phổ biến. Nhà nông nuôi bò có nhiều lợi ích, vừa giúp việc đồng áng, vừa tạo nguồn thu từ lứa bê con và bò thịt. Bò thịt, bò vỗ béo lấy thịt luôn giữ giá bán ổn định, tiêu thụ tốt.

Trang trại chăn nuôi bò ở Sóc Trăng. Ảnh: XT

Trang trại chăn nuôi bò ở Sóc Trăng. Ảnh: XT

Mấy năm gần đây, việc lựa chọn chăn nuôi gia súc như bò, dê… cho thấy khả năng thích nghi biến đổi khí hậu (BĐKH), điều kiện thời tiết khô hạn, vùng đất bị mặn xâm nhập sớm. Đây là vật nuôi không tốn nhiều công chăm sóc, ít bị bệnh tật, chi phí thuốc thúy y và thức ăn thấp nhờ có thể tận dụng phụ phẩm nông nghiệp.

Ở khắp vùng ven sông Hậu, thuộc huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, hàng năm ra giêng, vào mùa khô hanh, né tránh hạn - mặn, nông dân thu hoạch sớm lúa vụ đông xuân và cuộn rơm, trồng cỏ nuôi bò. Bà con chọn giống bò thịt chăn thả ngoài đồng, thích nghi khí hậu miền biển, dù trưa hè nắng gắt chói chang. Đến năm 2020 huyện  Long Phú có đàn bò gần 6.300 con. 

Trong khi cùng trên địa bàn tỉnh, ở huyện Mỹ Tú có 2 vùng sinh thái. Một phần là vùng trũng, ngập nước... người dân nuôi heo, gà, vịt. Còn phần đất giồng cao các xã Phú Mỹ, một phần xã Thuận Hưng, một phần xã Mỹ Thuận đa số nông dân chủ yếu nuôi bò. Đàn bò của huyện Mỹ Tú hiện có trên 6.600 con, trong đó bò sữa gần 3.000 và bò thịt 3.600 con.

Hiện nay, đàn bò thịt ngày càng có giá, đặc biệt là bò có máu lai những giống bò siêu thịt như bò charolais, bò BBB, bò Droughtmaster... với tầm vóc lớn và tỉ lệ thịt xẻ cao. Ngành nông nghiệp Sóc Trăng đã triển khai các dự án hỗ trợ giống bò để nâng cao tầm vóc đàn bò tại địa phương.

Chăn nuôi bò thịt mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Ông Trần Văn Hòa ở ấp Bố Liên 1, xã Thuận Hưng (huyện Mỹ Tú), nuôi bò gần 20 năm. Đàn bò nhà ông Hòa có 22 con, trong đó 10 con bò sữa và 12 con bò thịt.

Trước đây nuôi bò sữa, bê đực ông bán lúc 3 - 4 tháng tuổi, những năm gần đây ông giữ lại để nuôi đến lớn bán bò thịt. Ông dự kiến sẽ chuyển sang chăn nuôi bò thịt theo hướng từ những bò cái sữa hiện có sẽ gieo tinh các giống bò siêu thịt như charolais hay Droughtmaster để sinh bê theo hướng chuyên thịt.

Ông Hòa chia sẻ kinh nghiệm: Bò thịt nuôi rất nhẹ công chăm sóc, chi phí tương đối thấp, lại ít rủi ro. Chuồng trại cần làm thông thoáng, cao ráo, mát mẻ, nền chuồng có độ dốc, có thể làm chuồng nuôi một dãy hoặc hai dãy tùy theo điều kiện đất đai của nông hộ và nếu có sân chơi cho bò càng tốt. 

Bê con được nuôi đến 2,5 năm xuất bán. Hiện thời bò thịt giá khá cao, từ 30 - 35 triệu đồng/con. Với 10 bò đực thịt sẽ thu nhập trên 300 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí có thể lãi trên 100 triệu đồng.

Vỗ béo bò thịt

Anh Nguyễn Văn Tân ở ấp Phụng Tường 2, xã Song Phụng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng chuyên vỗ béo bò thịt. Mỗi năm anh vỗ béo khoảng 20 con bò thịt, lợi nhuận thu được khoảng 120 triệu đồng. Nuôi bò vỗ béo rút ngắn thời gian nuôi, để đạt tăng trọng cao nhất trong thời gian ngắn nhất nhằm nâng cao số lượng và chất lượng thịt.

Nông dân chăn nuôi bò thịt ở vùng hạn - mặn tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: HĐ.

Nông dân chăn nuôi bò thịt ở vùng hạn - mặn tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: HĐ.

Nuôi vỗ béo bò thịt cho thấy hiệu quả. Anh Tân cho biết, muốn đạt lợi nhuận cao, có thể làm theo phương thức nuôi nhốt tại chuồng, cung cấp thức ăn, nước uống, theo dõi số lượng thức ăn hàng ngày để bổ sung và điều chỉnh lượng thức ăn kịp thời. Thời gian vỗ béo khoảng 90 ngày.

Bò đưa vào vỗ béo là bò cái, bò đực, không sử dụng vào mục đích sinh sản hay bò gầy do thiếu dinh dưỡng, bò hướng thịt hết giai đoạn nuôi lớn. Cần lưu ý về giống, chọn giống bò lai trên 75% máu Zebu, lai Charolais, lai BBB, lai Angus cho số lượng và chất lượng thịt cao. Bò đực tăng trọng nhanh hơn bò cái.

Nhưng bò càng già hiệu quả sử dụng thức ăn càng kém, khả năng tăng trọng chậm, hiệu quả vỗ béo không cao. Còn bò có thể trạng gầy, khung xương to cho hiệu quả cao hơn bò có thể trạng béo.

Chọn bò trưởng thành đưa vào vỗ béo khoảng 18 - 24 tháng tuổi, chọn những con khỏe mạnh, không mắc bệnh, đặc biệt là các bệnh đường tiêu hóa và bệnh mãn tính. Bò còn khả năng tăng trọng và khả năng cho thịt cao thường có dáng vẻ nhanh nhẹn, thân hình cân đối, kết cấu khung cơ thể to lớn, vững chắc, bụng thon, da mỏng, đàn hồi tốt, lông mịn, đầu bò thanh mảnh, vành mồm rộng, răng chắc khỏe, ngực sâu, vai nở, bản sống lưng rộng, mông to nhưng phần gốc đuôi còn lõm sâu, chưa đầy thịt... là những con bò có khả năng cho nhiều thịt tích lũy sau quá trình vỗ béo….

Xem thêm
Kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ, chợ đầu mối, trường học

TP. HCM Công tác kiểm tra sẽ được TP. HCM triển khai đồng bộ tại các cơ sở kinh doanh, giết mổ, chế biến, nhà hàng khách sạn, bếp ăn tập thể, chợ đầu mối.

Giống lúa TBR97 chinh phục 'chảo lửa’ Krông Pa

GIA LAI Giống lúa TBR97 đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân và chính quyền địa phương khi lần đầu tiên xuất hiện ở ‘chảo lửa’ Krông Pa.

Giảm hơn 70% lượng nước nhờ tưới phun tận gốc

Tại các tỉnh Tây Nguyên, rất nhiều diện tích cà phê áp dụng công nghệ tưới phun mưa tận gốc giúp giảm được hơn 70% lượng nước tưới và chi phí nhân công.