| Hotline: 0983.970.780

Nuôi gà Quý phi

Thứ Ba 03/02/2015 , 06:15 (GMT+7)

Vài năm trở lại đây, ngoài giống gà Đông Tảo “tiến vua”, người dân Hưng Yên còn mê mẩn với giống gà Quý phi (còn gọi là gà "hoàng gia")./ Gà Đông Tảo không đủ bán

Đây là giống gà quý có nguồn gốc từ châu Âu nhưng lại rất thích hợp với khí hậu Việt Nam, nuôi vừa lấy thịt vừa có thể làm cảnh.

Anh Trần Văn Hợi (xã Tống Phan, Phù Cừ) là người đầu tiên mang giống gà Quý phi về miền Bắc. Trải qua hàng chục thứ nghề từ nuôi dế, nuôi chim trĩ, vịt trời… anh đã dừng lại ở con gà Quý phi. Với số vốn 50 con ban đầu, đến nay anh đã gây dựng nên cơ ngơi bạc tỷ.

Là một trong những đặc sản có giá trị dinh dưỡng cao, gà Quý phi luôn được khách hàng ưa chuộng, thịt chắc và ngọt không kém gà Đông Tảo. Đây là loại gà hiếm, nguồn cung không nhiều, bởi vậy giá cả khá ổn định, dao động từ khoảng 200.000 - 250.000 đ/kg.

“Ưu điểm của gà Quý phi là sức tăng trưởng nhanh, khả năng kháng bệnh cao, phù hợp với đặc điểm khí hậu miền Bắc. Tuy nhiên, lúc mới nở, gà con hay bị chết, cần chú ý khẩu phần ăn, giữ ấm, thay đổi nhiệt độ theo mùa” - anh Hợi cho biết.

Gà Quý phi đẹp mã nên được dân sành chơi nuôi làm cảnh. Ngoài bộ lông ba màu đen, trắng, biếc luôn bồng lên như cái nón, gà Quý phi làm cảnh phải có mào thẳng đứng, trông như quả phật thủ, mắt hồng. Tùy thuộc vào độ lớn của chiếc mào, mỗi con gà cảnh có giá từ 800.000 đồng đến 3 triệu đồng.

Gà đẹp thường có 6 cựa trở lên, sắc và nhọn. Những con Quý phi 8 cựa thuộc loại “hiếm” có giá lên tới cả chục triệu đồng. Để có gà cảnh, cần nuôi nhốt riêng, không cho gà đạp mái để giữ nguyên màu lông. Trung bình đàn gà 100 con sẽ có 2 - 3 con đẹp mã để làm cảnh.

Đầu tư 50 con giống với tổng chi phí 75 triệu đồng nhưng chỉ một năm sau, đàn gà Quý phi không chỉ giúp Trần Văn Hợi hoàn lại số tiền mà anh còn để ra một khoản không nhỏ. Hiện tại, trại của anh có 1.500 con gà Quý phi đẻ, đợt cao điểm cho 700 trứng mỗi ngày. Trứng gà, anh để ấp bán gà giống với giá 45.000 đ/con. Tính ra, mỗi tháng anh thu về vài chục triệu đồng.

Theo tính toán của anh Hợi, chi phí thuốc và cám cho một con gà từ lúc mới nở đến khi xuất chuồng khoảng 100 nghìn đồng. “Khẩu phần thức ăn của gà chỉ cần 30 - 40% là thóc, còn lại cho ăn cây chuối và rau xanh, vừa giảm chi phí lại tăng độ thơm ngon cho thịt. Như vậy, một con gà xuất chuồng có khối lượng từ 1,3 - 1,5 kg với giá 250.000 đ/kg, người chăn nuôi sẽ có lãi”.

Gà Quý phi là giống vật nuôi có khả năng sinh trưởng tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu miền Bắc. Thời gian tới, anh Hợi sẽ mở rộng diện tích chăn nuôi, tạo “vệ tinh” ở các tỉnh lân cận cung cấp giống cũng như gà thương phẩm ra thị trường.

Xem thêm
Giải bài toán nguồn thức ăn cho ngành chăn nuôi

GIA LAI Thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi là chủ trương đang được tỉnh Gia Lai hướng đến.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Mời SunRice tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao

ĐỒNG THÁP Tập đoàn SunRice đang khuyến khích nông dân ĐBSCL các biện pháp canh tác lúa bền vững và đặt mục tiêu giảm lượng khí thải carbon bằng 0 trong chuỗi giá trị vào năm 2050.

Cần trợ lực chính sách

Người dân còn e ngại khi lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm bởi chi phí đầu tư cao, trong khi việc bảo quản các trang thiết bị này gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm