| Hotline: 0983.970.780

Nuôi mộng vô địch

Thứ Năm 20/11/2014 , 21:04 (GMT+7)

Cả thầy và trò ĐTVN đều rất tự tin trước trận đánh lớn AFF Cup 2014, dù chúng ta chưa lần nào đăng quang trên sân nhà.

Kỷ niệm buồn

Tiger Cup 1998, 2004 và AFF Cup 2010 là ba lần Việt Nam được đăng cai giải bóng đá hàng đầu khu vực. Tuy nhiên, kết cục của cả ba giải đấu này, cho đến giờ vẫn thật buồn đối với người hâm mộ.

Năm 1998, thế hệ Hồng Sơn, Huỳnh Đức bước vào giai đoạn chín nhất sự nghiệp. Sau khi liên tiếp góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất bóng đá khu vực, thầy trò HLV Alfred Riedl quyết tâm giành tấm HCV đầu tiên trên sân nhà.

Chúng ta lần lượt vượt qua các chướng ngại vật, kể cả Thái Lan hùng mạnh để bước vào trận đấu cuối cùng. Đáng tiếc, cái lưng của Sasi Kumar đã ngăn ĐTVN được hưởng niềm vui trọn vẹn.

Sáu năm sau, tại AFF Cup 2004, ĐTVN với nòng cốt là lứa U23 vừa giành HCB tại SEA Games 22, nhận được sự kỳ vọng rất lớn. Mặc dù vậy, sự bảo thủ của HLV Edson Tavares đã “giết chết” đội tuyển và khiến chúng ta thua đậm Indonesia 3 bàn không gỡ. Đó cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Tiger Cup (tiền thân của AFF Cup sau này), ĐTVN chấp nhận rời giải từ vòng đấu bảng.

AFF Cup 2010, khi đang là nhà ĐKVĐ của giải đấu, ĐTVN được đánh giá là một trong số những ứng viên vô địch. Nhưng bất ngờ đến từ dàn sao nhập tịch của Philippines đã sớm quật ngã đội quân của HLV Henrique Calisto, trước khi chúng ta thua dễ Malaysia ở bán kết.

Sân nhà chưa bao giờ là một lợi thế đối với ĐTVN. Ngay cả lần đăng quang duy nhất tại AFF Cup 2008, đội quân áo đỏ cũng thường thi đấu không thành công tại Mỹ Đình. Trong cả hai lần đọ sức với Singapore và Thái Lan, ĐTVN đều không thể giành chiến thắng.

AFF Cup 2014 sẽ là một thử thách nữa dành cho ĐTVN. Thầy trò HLV Miura sẽ biến sức nóng từ bốn vạn khán giả Mỹ Đình thành nguồn năng lượng vô tận, hay bị sự cổ vũ ấy tạo thành sức ép ngược trở lại, đó vẫn là điều chưa thể trả lời vào lúc này.

Ám ảnh ngoại binh

Trước khi AFF Cup 2014 khởi tranh, ĐTVN đã có quá trình chuẩn bị được đánh giá là khả quan. Với những đối thủ ngang tầm, thầy trò HLV Miura trình làng bộ mặt khởi sắc, lối đá cống hiến, và quan trọng nhất là thành tích ghi bàn ấn tượng 10 bàn/4 trận.

Trận đấu tại bảng A giữa Việt Nam và Indonesia diễn ra lúc 19h ngày 22/11 tại sân Mỹ Đình (Hà Nội).

Ngay cả những đối thủ chính của ĐTVN tại bảng A cũng phải e dè đội chủ nhà. Tuy vậy, mọi thứ chưa hẳn đã thuận lợi với Tấn Tài cùng các đồng đội, nhất là khi danh sách cầu thủ của Indonesia và Philippines được gửi đến.

Trong số 21 cầu thủ Philippines đến Hà Nội có rất nhiều cầu thủ gốc ngoại như tiền vệ Martin Steuble (Thụy Sỹ), Kenshiro Daniels (Mỹ), Simone Rota (Italia), Daisuke Sato (Nhật). Nổi bật nhất là Martin Steuble, người từng thi đấu tại Europa League. Ngoài 5 người này, trong tay HLV Thomas Dooley còn hơn chục cầu thủ nhập tịch từng chinh chiến tại các kỳ AFF Cup trước.

Không chịu thua kém, Indonesia cũng “tân trang” đội hình bằng 4 cầu thủ nhập tịch gồm: Victor Igbonefo (Nigeria), Raphael Maitimo, Sergio van Dijk (Hà Lan) và Cristian Gonzalez (Uruguay). Trong số này, đáng sợ nhất là Sergio van Dijk - chân sút có thể hình cao lớn (gần 1m90) và lối chơi đầy sức mạnh.

Nên nhớ, trong cả hai lần chạm trán với những cầu thủ nhập tịch (gặp Philippines ở AFF Cup 2010 và 2012), ĐTVN đều thua. Thể hình, thể lực vượt trội, và lối chơi càn lướt của các sao ngoại luôn là nỗi khiếp sợ với bóng đá Việt Nam nói riêng, và bóng đá khu vực nói chung.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm