| Hotline: 0983.970.780

Nuôi ốc nhồi thu tiền triệu

Thứ Năm 27/11/2014 , 10:11 (GMT+7)

Sau thời gian thử nghiệm, đến nay qua mấy vụ thu hoạch ốc nhồi anh Hiên có lãi bình quân 50 triệu đồng/vụ.

Trang trại tổng hợp của vợ chồng anh Nguyễn Huy Hiên ở ngòi Rằn, khu 1, xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ có diện tích 3 ha. Anh đầu tư mô hình chăn nuôi tổng hợp theo phương châm "cuốn chiếu", lấy ngắn nuôi dài. Mỗi năm thu được 7 tấn gia cầm, sử dụng lao động tại chỗ 5 - 6 người.

Nắm bắt nhu cầu của thị trường, anh Hiên dành khoảng 6 - 7 sào đất đào ao nuôi ốc nhồi. Anh cho biết, nuôi ốc nhồi thương phẩm từ 3,5 - 4 tháng thì cho thu hoạch, 1 kg khoảng 30 con.

Khi vào vụ thu hoạch anh để lại tỷ lệ 1/3 - 1/4 ốc cái làm giống. Mỗi con cái đẻ 4 - 5 buồng trứng, mỗi buồng trứng được 100 - 120 ốc con, đủ giống cho vụ sau. Sau thời gian thử nghiệm, đến nay qua mấy vụ thu hoạch ốc nhồi anh có lãi bình quân 50 triệu đồng/vụ.

Anh đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm, đủ vốn kiến thức để đảm bảo cho việc mở rộng diện tích nuôi ốc nhồi sắp tới. Từ chăn nuôi gia cầm, ốc nhồi và dịch vụ gia công cơ khí cho vợ chồng anh lợi nhuận trên 200 triệu đồng/năm.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất