| Hotline: 0983.970.780

Nuôi ong hướng VietGAHP dưới tán Rừng tràm Trà Sư

Thứ Năm 27/02/2025 , 08:49 (GMT+7)

AN GIANG Chi cục Chăn nuôi và Thú y An Giang triển khai mô hình nuôi ong hướng VietGAHP dưới tán rừng để giúp nông dân gia tăng thu nhập và hướng đến xuất khẩu mật ong.

Nông dân An Giang nuôi ong dưới tán Rừng tràm Trà Sư theo hướng VietGAHP. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Nông dân An Giang nuôi ong dưới tán Rừng tràm Trà Sư theo hướng VietGAHP. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y An Giang phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu ong và Nuôi ong nhiệt đới - Học viện Nông nghiệp Việt Nam vừa tổ chức lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi ong lấy mật trong thùng kế tại Rừng tràm Trà Sư, ở thị xã Tịnh Biên, An Giang. Hoạt động nhằm triển khai mô hình nuôi ong theo hướng VietGAHP để giúp nông dân gia tăng thu nhập và hướng đến xuất khẩu mật ong.

Bà Nguyễn Thị Xoàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y An Giang cho biết: Lớp tập huấn có sự tham gia giảng dạy của PGS.TS. Phạm Hồng Thái, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ong và Nuôi ong nhiệt đới đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, cập nhật các kiến thức kỹ thuật hiện đại giúp học viên dễ dàng áp dụng vào thực tế. Lớp học diễn ra ngay tại Rừng tràm Trà Sư, tạo điều kiện cho học viên kết hợp học lý thuyết và thực hành.

Gần 50 học viên, gồm các hộ chăn nuôi ong hiện có và các hộ nông dân có ý định phát triển nghề, cùng một số cán bộ ngành chăn nuôi và thú y từ An Giang và TP. Cần Thơ, đã tham gia khóa học. Nội dung tập huấn bao gồm hướng dẫn sử dụng thùng kế tối ưu hóa môi trường sống cho ong, chăm sóc ong theo từng giai đoạn sinh trưởng, tạo ong chúa, nhân đàn, cung cấp thức ăn tự nhiên và phòng ngừa bệnh.                                                           

Xem thêm
Người chăn nuôi cần chủ động bảo vệ tài sản trước dịch bệnh

HÀ TĨNH Ý thức bảo vệ đàn gia súc của nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đang rất hạn chế, đây là một trong những nguyên nhân khiến dịch tả lợn Châu Phi lan rộng.

Bình Định: Mưa lớn gây ngập úng nhiều diện tích cây trồng

Mưa lớn trong những ngày qua khiến nhiều diện tích lúa vụ đông xuân 2024 - 2025 đang làm đòng bị ngập sâu, có nguy cơ hư hỏng.

Khởi sắc mía đường: [Bài 5] Những đại điền vùng Đông Trường Sơn

GIA LAI Không chỉ được biết đến là nơi trồng mía lớn nhất cả nước, vùng Đông Trường Sơn (tỉnh Gia Lai) còn ghi nhận nhiều tỷ phú trồng hàng trăm ha mía.

Bình luận mới nhất