| Hotline: 0983.970.780

Ồ ạt rút tiền khỏi ngân hàng quản lý trợ cấp giá gạo

Thứ Tư 19/02/2014 , 09:30 (GMT+7)

Một số khách hàng được cho là đã rút tiền của họ khỏi GSB do không muốn ngân hàng này dùng chúng để giúp chính phủ cung cấp tài chính cho chương trình trợ cấp gây tranh cãi...

Theo hãng tin Reuters, ngày 18/2, Ngân hàng Tiết kiệm chính phủ (GSB) của Thái Lan cho biết đã kêu gọi hoàn trả khoản cho vay dành cho một ngân hàng nông nghiệp quốc gia chịu trách nhiệm quản lý chương trình mua gạo của nông dân, được cho là nguyên nhân dẫn tới động thái rút tiền ồ ạt của những khách hàng gửi tiền tại GSB trong tuần này.


Khách hàng xếp hàng để rút tiền tại Ngân hàng GSB

Phát biểu với các phóng viên, Chủ tịch của GSB Choojira Kongkaeow cho biết sau một cuộc họp của hội đồng quản trị, ngân hàng đã quyết định kêu gọi hoàn trả 5 tỷ baht (154,94 triệu USD), khoản vay liên ngân hàng và hủy luôn một nguồn vốn tín dụng trị giá 20 tỷ baht cho ngân hàng nông nghiệp trên.

Một số khách hàng được cho là đã rút tiền của họ khỏi GSB do không muốn ngân hàng này dùng chúng để giúp chính phủ cung cấp tài chính cho chương trình trợ cấp gây tranh cãi kể trên.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất